Thứ năm, 28/03/2024 | 16:10
RSS

Không chỉ Asiad 2018, bóng đá Việt Nam nhiều lần bị "gây khó" như thế này

Thứ hai, 13/08/2018, 13:32 (GMT+7)

Bóng đá Việt Nam từng rất nhiều lần bị nước chủ nhà gây khó dễ trong những lần tham dự sân chơi khu vực và châu lục.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Mới đây nhất tại ASIAD 2018, giải đấu thể thao tầm cỡ châu lục, đội tuyển U23 Việt Nam liên tục gặp những rắc rối đến từ công tác thiếu chuyên nghiệp của chủ nhà Indonesia, chủ nhà của ASIAD 2018.

Đầu tiên là sân tập Sutasoma 2 được bố trí cách khách sạn đến... 45km khiến đội  bóng áo đỏ phải rất vất vả khi di chuyển.

Tiếp đó ban tổ chức tiếp tục rời giờ tập của U23 Việt Nam từ 18 xuống 20 giờ vì lý do... chưa gửi thư đề nghị nên quản lý sân tập (thuộc khu vực quân sự) không cho phép khiến đội bóng của HLV Park Hang Seo phải hủy buổi tập và khởi động trên sân bê tông đầy nguy hiểm vì tiềm ẩn nguy cơ chấn thương rất lớn.

Dẫu vậy những khó khăn không thể cản bước thầy trò HLV Park Hang Seo hăng say tập luyện và quyết tâm làm nên chuyện ở ASIAD 2018.

Đây không phải là lần đầu tiên, Việt Nam bị "chơi khó" tại đấu trường khu vực. Trước đó, năm 2015, bóng đá Việt Nam trần đầy quyết tâm giành tấm huy chương vàng SEA Games 29, khi đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura khi ấy là tập hợp hợp của những cầu thủ trẻ tài năng và đang bước vào độ chín.

Tuy vậy đội bóng áo đỏ đã bất ngờ dội gáo nước lạnh ngay trận đấu mở màn, khi bị chủ nhà Singgapore gây khó khăn. Cụ thể, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân đá trận mở màn với U23 Brunei mà chưa được tập sân chính Bishan hôm nào.

Đây là một điều rất lạ, bởi thường thì ít nhất các đội phải được làm quen mặt cỏ, ánh sáng đèn 1 buổi trước khi chính thức thi đấu, và khiến HLV Miura hồi đó vô cùng tức giận trước cách thức làm việc vô cùng thiếu chuyên nghiệp của nước chủ nhà SEA Games 28.

Năm 2017, Malaysia đăng cai SEA Games 29, đội chủ nhà đã tìm mọi cách để hạn chế sức mạnh của các đối thủ nhằm giành tấm HCV môn bóng đá nam.

Bóng đá Việt Nam từng nhiều lần bị các nước chủ nhà gây khó

Bóng đá Việt Nam từng nhiều lần bị các nước chủ nhà gây khó. Ảnh: Bóng đá

Theo đó, BTC SEA Games 29 đã tạo điều kiện lớn về lịch thi đấu cho nước chủ nhà khi U22 Malaysia thi đấu cả 4 trận tại vòng bảng trên sân Shah Alam.

Trong khi đó, những ứng viên vô địch tại SEA Games 29 như đội tuyển U22 Việt Nam Thái Lan và các đội khác phải di chuyển qua lại giữa 2 sân Selayang và Shah Alam có khoảng cách 40km.

Thậm chí, thầy trò HLV Hữu Thắng còn bị BTC tự ý đổi lịch thi đấu. Theo đó, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ lần lượt gặp hai đối thủ cạnh tranh tấm vé vào bán kết tại bảng B là Indonesia và Thái Lan ở hai lượt trận cuối cùng.

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến thể lực và chiến thuật của U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm HCV tại SEA Games 29.


Xem thêm: Lịch thi đấu cụ thể của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN