Thứ tư, 24/04/2024 | 03:15
RSS

Chủ nhà Indonesia chính thức lên tiếng xin lỗi U23 Việt Nam

Thứ hai, 13/08/2018, 06:54 (GMT+7)

Trong một diễn biến mới nhất, đại diện BTC Indonesia đã phải lên tiếng xin lỗi đội tuyển U23 Việt Nam vì những sai sót không đáng có trong thời gian qua.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Chiều qua, một sự việc hy hữu đã xảy ra khiến U23 Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên. Cụ thể, BTC nước chủ nhà ASIAD 2018 đã quên đăng kí lịch tập của U23 Việt Nam với ban quản lý một sân vận động quân đội, do đó đơn vị này đã không cho phép thầy trò HLV Park Hang Seo vào sân. Điều này khiến đội bóng áo đỏ buộc phải có một buổi tập nhẹ ở bãi đất trống gần khách sạn trên nền đường nhựa.

Trước đó, Indonesia cũng sắp xếp sân tập của U23 Việt Nam cách khách sạn gần 50km, khiến đội bóng áo đỏ di chuyển rất khó khăn.

Liên tiếp gặp những sự cố, các cán bộ của VFF đã khiếu nại với đại diện của AFC về công tác tổ chức của nước chủ nhà, liền sau đó, BTC nước chủ nhà Indonesia đã phải cử đại diện đến xin lỗi ĐT U23 Việt Nam vì những sai sót trên.

U23 Việt Nam phải hủy buổi tập đầu tiên

BTC tới xin lỗi U23 Việt Nam. Ảnh: Thể thao 24/7

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết: "Phía chủ nhà Indonesia cũng đã xin lỗi Việt Nam vì công tác tổ chức trong những ngày đầu khá cập rập. Dù sao toàn đội cũng phải chuẩn bị tinh thần để đảm bảo mọi thứ ở trạng thái tốt nhất trọng mọi tình huống.

Việc hủy buổi tập được đưa ra sau khi chúng tôi tính toán kĩ lưỡng. Đội bạn muốn chúng ta tập vào lúc 8h tối. Tập xong mà phải di chuyển gần 50 cây số để về khách sạn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ".

Tại ASIAD 2018, giải đấu thể thao uy tín của châu lục, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Nhật Bản Nepal và Pakistan. Đội bóng của HLV Park Hang Seo có trận ra quân gặp Pakistan ngày 14/8 và gặp Nepal hai ngày sau. Công Phượng và các đồng đội sẽ được nghỉ ba ngày trước trận cuối gặp Nhật Bản hôm 19/8.

Xem thêm: Xác định thời điểm tiền vệ Tuấn Anh về Việt Nam

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN