Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:41
RSS

Trưởng đoàn U23 Việt Nam: ‘Chúng tôi không ngán Nhật Bản’

Thứ bảy, 11/08/2018, 13:41 (GMT+7)

Theo trưởng đoàn U23 Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể đánh bại Nhật Bản tại ASIAD năm nay.

Sự kiện:
ASIAD NĂM 2018

Kết thúc chuyến tập huấn ngắn ngày tại Bình Dương, sáng nay 11/8 U23 Việt Nam chính thức lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 2018.

Tại ASIAD 2018, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm cùng bảng Nepal,  Pakistan và Nhật Bản, đội bóng áo đỏ đặt mục tiêu giành ngôi nhất bảng và đánh bại Nhật Bản Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho rằng Nhật Bản chỉ mang đội hình là những cầu thủ U21 nên chúng ta không ngại họ.

U23 Việt Nam chính thức lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 2018

U23 Việt Nam chính thức lên đường sang Indonesia tham dự ASIAD 2018. Ảnh: Thể thao

Trả lời Dân Trí, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm chia sẻ: "Nhật Bản chỉ dùng thành phần U21 dự Asiad, nhằm chuẩn bị lực lượng cho Olympic Tokyo 2020, diễn ra trên sân nhà của họ. Nếu U21 Nhật Bản có thành phần và lối chơi tương tự như hồi họ đá ở giải giao hữu quốc tế ở Thái Lan hồi cuối năm 2017, ngay trước thềm VCK U23 châu Á 2018, tôi tin các cầu thủ Việt Nam không ngán họ.

Vấn đề là từ cuối năm 2017 đến nay đã 8 tháng, trong 8 tháng đấy, không biết U21 Nhật Bản có bổ sung thêm cầu thủ tốt để tham dự Asiad hay không, đồng thời tốc độ trưởng thành của các cầu thủ trẻ Nhật Bản trong 8 tháng qua như thế nào".

Đội tuyển U23 Việt Nam cũng chính thức bầu Văn Quyết làm đội trưởng, và toàn đội quyết tâm thi đấu cống hiến đồng thời vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng D.

U23 Việt Nam nằm ở bảng D tại ASIAD 2018 cùng Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Đội bóng của HLV Park Hang Seo có trận ra quân gặp Pakistan ngày 14/8 và gặp Nepal hai ngày sau. Thầy trò HLV Park sẽ được nghỉ ba ngày trước trận cuối gặp Nhật Bản hôm 19/8.

Xem 1000 lần không chán: Thủ môn Bùi Tiến Dũng: Top 10 pha cản phá xuất thần nhất

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN