Thứ năm, 28/03/2024 | 18:14
RSS

Người hâm mộ đón tin vui trước thềm SEA Games 31

Chủ nhật, 20/03/2022, 11:18 (GMT+7)

Theo thông báo mới nhất, các khán giả không phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong các trận thi đấu được phép đón người hâm mộ.

Mới đây, hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện của các đoàn thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Tại hội nghị, BTC đã đưa ra thông báo quan trọng. Theo đó: Các khán giả không phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong các trận thi đấu được phép đón người hâm mộ.

Thông báo được đăng tải trên trang chủ của BTC SEA Games 31: "Những người nhập cảnh vào Việt Nam phải tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR trong vòng 72 giờ hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng 24 giờ.

Có ba kịch bản tổ chức thi đấu gồm kín hoàn toàn, giới hạn số lượng khán giả và đầy đủ khán giả. Đối với trận đấu giới hạn số lượng khán giả, sau khi trao đổi với chính quyền địa phương trên cơ sở diễn biến tình hình dịch tại thời điểm diễn ra thi đấu sẽ quyết định số lượng khán giả vào sân là 10%, 30% hay 50%.

Các trận đấu đón khán giả vào sân cần đảm bảo khoảng cách an toàn và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo nguyên tắc 5K".

Người hâm mộ đón tin vui trước thềm SEA Games 31
U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games 31

Đánh giá về địa điểm tổ chức, ông Dato Paduka Nur Azmi Ahmad, trưởng đoàn Malaysia cho biết: "Trước tiên, xin chúc mừng sự chuẩn bị của Việt Nam cho SEA Games 31 tới đây. Các đoàn đều có chung một quan điểm là Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt.

Tôi hy vọng chỗ ngồi khán giả sẽ được mở rộng hơn vì SEA Games 31 tới đây là đại hội lớn đầu tiên sau dịch nên khán giả, quan chức, người nhà vận động viên sẽ rất đông. Nếu chỗ ngồi được mở rộng hơn sẽ rất tốt".

Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31) sẽ được diễn ra từ ngày 12 – 23/5/2022, tại các địa điểm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang.

Dự kiến, SEA Games 31 sẽ có sự góp mặt của khoảng 7.000 vận động viên từ 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á. SEA Games năm 2022 tại Việt Nam dự kiến sẽ có 40 môn và 526 nội dung với 10.000 người tham dự. Trong đó lễ khai mạc sẽ được diễn ra vào ngày 12/05, còn lễ bế mạc dự kiến tổ chức vào ngày cuối cùng của đại hội là 23/05/2022.

Tranh tài sớm nhất là bộ môn bóng đá bóng ném và kickboxing diễn ra từ ngày 06/05 trước khi đại hội khai mạc. Nội dung bóng đá nam với sự góp mặt của U23 Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 06-22/05/2022 tại SVĐ Phú Thọ và SVĐ Thiên Trường.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại