Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:02
RSS

Người Hà Nội lo lắng giá cả thực phẩm tăng trong đợt dịch virus corona

Thứ hai, 03/02/2020, 11:23 (GMT+7)

Nhiều người dân lo ngại tình hình virus corona nên chọn mua rau số lượng lớn để dự trữ cũng như hạn chế việc đi đến nơi đông người.

Sự kiện:
Virus corona

Người Hà Nội mua thực phẩm dự trữ do lo ngại virus corona
Tại các siêu thị lớn nhỏ, mặt hàng rau xanh trong những ngày này hầu như hết hàng

Nhịp sinh hoạt sau Tết đã trở lại bình thường, nhưng giá cả vẫn chưa quay trở lại như mức thông thường, đặc biệt là giá thực phẩm trong đó, giá rau củ quả tăng cao nhất, nguyên nhân là do thời tiết khắc nghiệt vừa qua tại các tỉnh phía Bắc. Dự kiến, giá rau lá sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, giá thịt lợn, giá khẩu trang trong tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra cũng là những vấn đề được quan tâm. Nhiều người dân đã đổ xô đi mua khẩu trang, nước rửa tay, nước sát trùng...Không chỉ vậy, tại các siêu thị lớn đến nhỏ, đến các chợ ở Hà Nội từ 31/1 đến hôm nay, gian hàng rau xanh đồng loạt rơi vào tình trạng 'cháy hàng'. 

Người Hà Nội mua thực phẩm dự trữ do lo ngại virus corona
Chị Phương mua rau, củ, quả dự trữ cho cả tuần

Người dân lo ngại tình hình virus nên quyết định mua rau cho cả tuần, mua nhiều hơn thông thường để đỡ phải đi mua sắm, tới nơi đông người. Thời điểm Tết xảy ra mưa lớn và kéo dài cũng khiến cho nguồn cung rau xanh bị hạn chế về mặt số lượng.

Để phòng tránh với virus corona, một trong những biện pháp được các chuyên gia y tế khuyến cáo là chủ động tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng việc ăn nhiều rau xanh. Rau xanh chứa nhiều vitamin và chống oxy hoá hiệu quả. Không chỉ mặt hàng rau xanh, các mặt hàng lương thực thực phẩm cũng được người dân mua nhiều hơn. 

Người Hà Nội mua thực phẩm dự trữ do lo ngại virus corona
Những mặt hàng rau xanh đắt đỏ hơn bao giờ hết

Chị Phương (một cư dân tại chung cư Hateco Xuân Phương) cho biết: "Hiện giờ tình hình dịch bệnh đang bùng phát, các con được nghỉ, bố mẹ đi làm cả ngày nên tôi phải tranh thủ đi chợ mua ít rau, củ quả và đồ ăn về dự trữ cho gia đình ăn cả tuần. Tôi thấy bạn bè cũng mua đồ dự trữ rất nhiều, dưới siêu thị đồ ăn, nhất là rau xanh không có mà bán".

Theo chị Phương, khi ra chợ mua rau, củ, quả đắt gấp đôi những ngày trong Tết. Xúp lơ xanh, trong Tết bán 6-7 nghìn/cái thì bây giờ có giá là 18 nghìn đồng/cái. Bắt cải, trước Tết chị mua 5 nghìn đồng 1/chiếc thì bây giờ 8-10 nghìn đồng/kg, một cây bắp cải cũng gần 20 nghìn đồng.

"Hôm qua tôi đi chợ mua 1 kg dưa chuột, 3 cây rau sống, 1 cây bắp cải, 1 cây súp lơ hết 90 nghìn đồng, những đồ này ăn được 1 ngày. Còn hôm nay, tôi mua ít rau, củ như bí xanh, bí đỏ, khoai tây, cà chua hết 140 nghìn đồng. Giờ đi chợ mua rau còn đắt hơn cả mua thịt", chị Phương nói.

Không chỉ chị Phương mà chị Hoa ở (Mỹ Đình) cũng cho biết: "Chiều nay, tan làm chị cũng tranh thủ đi mua ít gạo và thức ăn để dữ trữ phòng những ngày dịch corona bùng phát. Hai con nhà chị được nghỉ, chị cũng đã tranh thủ gửi về quê nhờ ông bà chăm để đi làm".

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN