Thứ năm, 28/03/2024 | 21:57
RSS

Người đàn ông chết đuối thương tâm khi đi hái lá dong gói bánh chưng Tết

Thứ hai, 28/01/2019, 16:54 (GMT+7)

Một người đàn ông chết đuối thương tâm khi đi vào rừng lấy lá dong về gói bánh chưng Tết ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Chiều ngày 28/1, ông Lê Đình Hùng, quyền Trưởng Công an xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho Dân Trí biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm thuyền khiến một người đàn ông tử vong khi đi hái lá dong gói bánh chưng Tết. Nạn nhân là ông Lê Văn V (SN 1963, quê quán tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 27/1, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên hồ Kẻ Gỗ (thuộc xã Cẩm Mỹ) nên báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, ban công an xã có mặt để xác minh.

Chết đuối khi đi hái lá dong gói bánh chưng Tết
Hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: Dân Trí

"Khi thi thể nạn nhân được vớt lên thì người đã bị biến dạng, bên cạnh thi thể có một chiếc thuyền nhỏ. Nguyên nhân cái chết được xác định là do chìm thuyền dẫn đến chết đuối. Người nhà nạn nhân cho biết là ông Việt mất tích cách đây 4 ngày" - ông Trần Xuân Long - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho GĐXH biết.

Người đàn ông chết đuối thương tâm khi đi vào rừng lấy lá dong về gói bánh chưng Tết. Hiện thi thể nạn nhân đang được gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.


Xem thêm: Phú Thọ: Phát hiện 2 mẹ con mẹ con giáo viên tử vong, nghi bi sát hại

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN