Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:29
RSS

Người đàn ông bị tàu tông tử vong do cố vượt đường sắt khi rào chắn đã hạ

Thứ năm, 22/09/2022, 11:56 (GMT+7)

Dù rào chắn nơi đường DT 718 giao với đường sắt đã được hạ xuống, có đèn báo hiệu nhưng ông Giang vẫn điều khiển xe máy cố vượt qua dẫn đến tai nạn thương tâm.

Sự kiện:
Bình Thuận

Người đàn ông bị tàu tông tử vong do cố vượt đường sắt khi rào chắn đã hạ

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Giang tử vong. Ảnh: Báo Thanh niên

Sáng 22/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết , trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Lê trường giang (SN 1983, quê Đồng Tháp, tạm trú Bình Thuận).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 21/9, trên tuyến đường sắt Bắc- Nam, đoạn giao với đường ngang dân sinh qua xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Vị trí xảy ra tai nạn cách ga Bình Thuận khoảng 600 m.

Vào thời điểm này, ông Giang điều khiển xe máy BS 66H1 - 355.61 lưu thông băng qua đường sắt. Cùng lúc, tàu hỏa mang số hiệu HH 9T lưu thông hướng Bắc - Nam chạy đến và tông trúng, khiến người và xe máy bị kéo lê một đoạn khoảng 10 m, sau đó văng qua 2 bên lề.

Vụ việc khiến ông Giang tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, vụ tai nạn cũng khiến chuyến tàu hàng này trễ 25 phút. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, rào chắn đường ngang đã được nhân viên đường sắt đóng lại và đèn, chuông báo hiệu tàu hỏa đang đến đã được bật, nhưng nạn nhân vẫn cố vượt qua đường sắt dẫn đến vụ tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn trên.

Đây không phải vụ tai nạn đầu tiên xảy ra do người điều khiển xe máy cố vượt đường sắt khi rào chắn đã hạ. Mới đây, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Theo đó, vào lúc 7h43’ ngày 12/9, tại đường ngang dân sinh tại km 69+186 (đoạn có barie chắn tự động, đèn tín hiệu) lối đi vào thôn Bắc thuộc xã Cổ Dũng (huyện Kim Thành), ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1962, trú tại đội 4, thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành) điều khiển xe máy BKS 34B1 - 982.51 đi từ hướng đường gom từ Chợ Giống ra QL5.

Dù đã có đèn cảnh báo, barie hạ xuống nhưng ông Kiên vẫn cố vượt. Tàu HP1 (lái tàu Nguyễn Ngọc Luân) hướng Hà Nội – Hải Phòng đi đến, ông Kiên bị cuốn vào gầm tàu, tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng. Cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ tai nạn do nạn nhân không quan sát, cố vượt tàu.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại