Thứ năm, 25/04/2024 | 12:22
RSS

Người đàn bà tâm thần bị truy đuổi, dọa nạt vì nghi bắt cóc trẻ em

Thứ hai, 13/02/2017, 18:47 (GMT+7)

Một người phụ nữ trạc 35 tuổi vì hay đi lang thang khắp nơi nên đã bị người dân Nghệ An truy đuổi, dọa ném trôi sông do nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ em.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 5 phút với nội dung“Người phụ nữ thường xuyên giả ngây ngô để bắt cóc trẻ em vừa bị bắt giữ, hai người khác đã chạy thoát” để cảnh báo người dân nên để ý đến con cái. 

Clip người phụ nữ bị bắt nhầm vì nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em

Đoạn clip ghi lại cảnh 1 phụ nữ khoảng 35 tuổi, bịt kín mặt, mặc áo chống nắng sẫm màu đang bị một số người truy đuổi, trói chéo tay ra sau. Mặc cho người phụ nữ liên tục khóc lóc xin tha, một số người vẫn lớn tiếng dọa dẫm sẽ ném chị xuống sông vì cho rằng người này thường lang thang trong vùng hòng bắt cóc trẻ con.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nói trên đã thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ, thích và bình luận. Trao đổi về đoạn video này, ông Dương Mạnh Hiền – Phó Trưởng Công an xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) xác nhận sự việc nói trên xảy ra trên địa bàn vào chiều 12/2. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đưa người phụ nữ trên về UBND xã.

bắt cóc trẻ em 1

Qua xác minh, người phụ nữ này không có ý định bắt cóc trẻ em ở Nghệ An. Ảnh cắt từ clip

Ông Hiền khẳng định, chị này bị người dân truy bắt là do hiểu nhầm bởi không có giấy tờ liên quan, thường mang theo một túi thuốc và một túi đồ. Qua làm việc, chính quyền địa phương cho biết người này có biểu hiện mắc bệnh thần kinh, không nhớ rõ người nhà hay tên tuổi, mãi sau mới nhớ quê ở Ninh Bình.

Cũng vì thần kinh không bình thường lại hay đi lang thang khắp nơi nên người phụ nữ này bị nhiều người lầm tưởng là đối tượng bắt cóc trẻ em. Trước đó, chính chị này từng được mời lên chính quyền xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) làm việc nhưng sau đó lại được thả ra.

bắt cóc trẻ em 3

Chị này thường đi lang thang do thần kinh không ổn định nên mới bị bắt nhầm. Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, Công an huyện Diễn Châu cũng khẳng định không có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn gần đây. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm người đưa video tung tin đồn gây hoang mang dư luận để xử lý. Đồng thời, chính quyền cũng đã bố trí xe đưa người phụ nữ nói trên về Ninh Bình.

Đáng chú ý, trước đó không lâu cũng xảy ra vụ việc một đôi vợ chồng bị bắt nhầm ở Bình Thuận vì nghi có ý đồ xấu với trẻ nhỏ. Sự việc xảy ra vào ngày 5/2, vợ chồng anh H. vào chợ thị trấn Tân Minh mua thức ăn nhưng lại bị một số tiểu thương trong chợ hô hoán cho rằng vợ chồng anh là thủ phạm bắt cóc trẻ em.

bắt cóc trẻ em 4

Trước đó một đôi vợ chồng cũng bị nhầm là đối tượng bắt cóc trẻ em ở Bình Thuận. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, công an và dân phòng thị trấn Tân Minh đến xử lý sự việc, còng tay và khống chế 2 vợ chồng anh H., đưa về trụ sở. Sau đó, qua tìm hiểu, Công an Tân Minh xác nhận không có đủ cơ sở chứng minh vợ chồng anh H. đã hoặc chuẩn bị thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em nên cơ quan công an đã cho cả hai về.

Được biết, vợ chồng anh H. ở địa phương khác đến Tân Minh (Hàm Tân – Bình Thuận) làm thuê. Có thể do gửi con ở quê, vì nhớ con nên vợ anh H. thấy trẻ em thường đến cưng nựng khiến nhiều người nghi ngờ, quy kết là đối tượng bắt cóc trẻ em.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus