Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:00
RSS

Người đại diện 'tố' báo Thái Lan nói không đúng về Quang Hải

Thứ ba, 05/04/2022, 11:44 (GMT+7)

Ông Nguyễn Đắc Văn (người đại diện của Quang Hải), đã lên tiếng phủ nhận thông tin Quang Hải bị hai đội bóng Thái Lan từ chối chiêu mộ vì đòi hỏi mức lương cao.

Sau khi chia tay Hà Nội FC, tiền vệ này được đồn đoán sẽ xuất ngoại thi đấu.Mới đây, tờ báo Buaksib phiên bản tiếng Thái mới đây cho biết có 2 CLB ở Thái Lan từ chối đề nghị từ phía đại diện của Quang Hải

"Người đại diện của Quang Hải được cho là đã gửi hồ sơ tới 2 CLB của Thái Lan, Buriram United và BG Pathum United. Tuy nhiên hai CLB này đều từ chối bởi vì yêu cầu mức lương lên tới 7 con số", tờ Buaksib viết.

BG Pathum United là đương kim địch Thai League 1, cũng  là CLB từng 7 lần vô địch Thai League 1 và là đội bóng cũ của Lương Xuân Trường. Tuy vậy, mới đây ông Nguyễn Đắc Văn (người đại diện của Quang Hải), đã  lên tiếng phủ nhận thông tin nói trên, ông chia sẻ trên trang cá nhân:

"Thời gian vừa qua có khá nhiều sự liên lạc của các nhà môi giới cũng như CLB Thái với mình. Câu cửa miệng của một người môi giới luôn luôn theo hướng: "Chúng tôi luôn để ngỏ cho tất cả các lựa chọn, các bạn muốn gì nói đi tôi nghe", người đại diện của Quang Hải viết trên facebook.

Ông Nguyễn Đắc Văn nhấn mạnh: "Mình chưa bao giờ gửi hồ sơ "chào hàng" cho bất kỳ nhà môi giới hay CLB nào của Thai League. Cần gì phải chào, có gì là người ta biết hết rồi".

Người đại diện 'tố' báo Thái Lan nói không đúng về Quang Hải.

Quang Hải sẽ đáo hạn hợp đồng với CLB Hà Nội vào ngày 12/04 tới. Sau khi kết thúc trận đấu giữa Hà Nội FC và Viettel vào ngày hôm qua (04/04), "Hải con" đã nói lời chia tay với bầu Hiển và các CĐV của Hà Nội FC. Đấy là trận đấu cuối của Quang Hải cho Hà Nội FC tại V-League 2022.

Ở trận đấu chiều qua, Thái Quý là người ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng của bầu Hiển vượt qua với tỷ số 1-0 qua đó trở lại với cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Với chiến thắng này, CLB Hà Nội đã vươn lên vị trí thứ 2 với 7 điểm sau ba trận đấu và chỉ thua CLB Hải Phòng 1 điểm và thi đấu it hơn một trận. Nếu CLB Hà Nội giành chiến thắng trước CLB Nam Đình ở trận đá bù vòng 3 vào ngày 26/6 tới đây thì đội bóng thủ đô sẽ vươn lên vị trí top 1 với 10 điểm hơn đội thứ nhì 2 điểm và hơn đội thứ 3,4 là 3 điểm.

Sau trận đấu, Thái Quý chia sẻ với giới truyền thông: "Tôi muốn tặng bàn thắng này cho Quang Hải, người thi đấu trận cuối cùng cho CLB Hà Nội”. Tiền vệ của Hà Nội FC nói thêm: "Cảm xúc ghi bàn của em thì đã giúp em giải tỏa được tâm lý ghi bàn cho CLb, cũng như cho bản thân em khi thi đấu chưa được tốt ở những trận đã qua".

"Với em vị trí hậu vệ phải này em từng thi đấu ở rất nhiều trận. Vị trí này rất là khó để làm quen, cầu thủ phải hiểu được chiến thuật, kiểm soát bóng để tạo ra nhưng cơ hội cho đồng đội đối mặt với thủ môn. Hiện tại, em có thể đá trận này ở vị trí hậu vệ, nhưng trận tới em có thể đá tiền vệ. Em luôn sẵn sàng thi đấu với bất kỳ vị trí nào mà HLV muốn triển khai", Thái Quý nói thêm về việc thi đấu trái vị trí sở trường là tiền vệ trong trận đấu với Viettel FC.

Quang Hải có thể sẽ đá thêm 1 trận nữa cho đội bóng thủ đô. Tiền vệ người Đông Anh vẫn có thể ra sân ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Công An Nhân Dân ở vòng loại Cúp Quốc gia vào ngày 7/4. Hiện giờ, bến đỗ tiếp theo của Quang Hải vẫn là 1 dấu hỏi và nhiều CĐV đang hy vọng anh sẽ sang chơi bóng ở châu Âu.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại