Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:42
RSS

BLV Quang Tùng dự lứa Công Phượng sẽ tiếp tục gắn bó với bầu Đức

Thứ ba, 05/04/2022, 10:44 (GMT+7)

“Các ngôi sao giỏi tới mức lên được tuyển quốc gia thì thường sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng đã đào tạo ra mình. Có rất nhiều vấn đề chúng ta chưa được biết, nên chuyện họ (khóa một HAGL JMG) rời đi là không cao" - BLV Quang Tùng đưa ra nhận định.

Hết mùa giải 2022, hàng loạt ngôi sao HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Thanh... sẽ hết hạn hợp đồng.  Lúc này, bầu Đức đang lên kế hoạch giữ chân các trụ cột của đội bóng phố Núi trước sự chèo kéo của nhiều đội bóng tại V.League.

Về điều này, BLV Quang Tùng nêu quan điểm trên trang pháp luật và bạn đọc: "Tôi thấy không ngôi sao nào là không cần với HAGL lúc này cả. Vì thế hệ sau của họ đã được đôn lên, hay họ có kế hoạch sử dụng các cầu thủ khóa dưới đâu. Họ vẫn đang sử dụng các ngôi sao khóa một mà, lứa cầu thủ Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường vẫn đang nằm trong kế hoạch chính của HAGL.

Mà chúng ta cũng đừng chỉ nhìn vào bề nổi, rằng hợp đồng của lứa cầu thủ khóa một HAGL sắp hết hạn. Vì ở bóng đá Việt Nam, với các cầu thủ do CLB tự đào tạo ra thì họ có nhiều điều kiện ràng buộc lắm, chúng ta ít khi được tìm hiểu chi tiết về các điều kiện ấy nhưng thường sẽ đều có nhất là với HAGL.

Nên các ngôi sao giỏi tới mức lên được tuyển quốc gia thì thường sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng đã đào tạo ra mình. Có rất nhiều vấn đề chúng ta chưa được biết, nên chuyện họ rời đi là không cao" - BLV Quang Tùng đưa ra nhận định.

BLV Quang Tùng cũng nhấn mạnh, vấn đề quyền lợi vẫn sẽ là yếu tố quyết định. Bầu Đức sẽ cần đưa ra các quyền lợi phù hợp để giữ được chân các cầu thủ con cưng của mình:

"Bao giờ cũng vẫn là vấn đề quyền lợi rồi, chắc chắn là như thế chứ, nhưng cụ thể là thế nào thì chúng ta khó lòng biết được. Bản thân cầu thủ cũng cần tiền chứ. Còn các ràng buộc của họ với HAGL có thể từ khi mới vào Học viện, hay 5, 7 năm trước, về nhiều thứ.

Có thể bản thân các cầu thủ HAGL đã được nhận những đãi ngộ để ràng buộc từ rất lâu rồi. Kế hoạch giữ chân các ngôi sao "cây nhà lá vườn" tôi nghĩ đã được HAGL lên kế hoạch rất dài rồi. Thậm chí có những cầu thủ như Tuấn Anh, đã bảo sẽ gắn bó với HAGL cả đời đấy!"

BLV Quang Tùng cũng nhận định nếu HAGL để "sểnh" họ, sẽ có rất nhiều CLB khác muốn "chèo kéo". Ngoài chuyên môn thì giờ HAGL còn cần giữ lứa "con cưng" của mình vì vấn đề hình ảnh: "Hầu hết các ngôi sao đang lên tuyển của HAGL, trừ những người đã tuyên bố là sẽ không đi đâu, tôi cho rằng sẽ đều được những CLB có tham vọng tại Việt Nam đặt vấn đề chuyển nhượng. Vì các cầu thủ HAGL đang lên tuyển đều có chất lượng tốt.

Từ năm 2015 tới giờ, lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường... cũng chính là giá trị hình ảnh của HAGL, có những thời điểm họ tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn đến giá trị thương hiệu của CLB. Nên ngoài vấn đề chuyên môn, việc giữ chân nhóm cầu thủ này còn là vấn đề hình ảnh của đội bóng Phố Núi".

BLV Quang Tùng dự đoán tương lai lứa Công Phượng sau khi hết hợp đồng
BLV Quang Tùng tin lứa Công Phượng sẽ tiếp tục gắn bó với lò HAGL

Cựu danh thủ Mạnh Dũng cho rằng Tuấn Anh đã 28 tuổi và khó lòng phát triển thêm. Việc chuyển CLB, nếu có, sẽ chỉ để tìm kiếm cơ hội tài chính tốt hơn cũng như đổi mới môi trường, anh chia sẻ với giới truyền thông:

"Tuấn Anh cũng giống nhiều tuyển thủ Việt Nam bây giờ, thực tế về chuyên môn là bắt đầu chững lại rồi. Nên nếu có đổi CLB, cũng chủ yếu để tăng thêm thu nhập, hoặc thay đổi môi trường mới thôi, cho nó lạ lẫm. Chứ họ rất khó để phát triển thêm nữa.

Chính Tuấn Anh, Xuân Trường thực tế cũng từng sang Hàn Quốc, Nhật Bản thi đấu. Xuân Trường còn từng sang Thai League đá, là nơi có môi trường tốt hơn V.League, nhưng cũng có thành công đâu. Rồi khi Xuân Trường về lại V.League thì không còn thấy bóng dáng một tài năng, một ngôi sao của bóng đá Việt Nam nữa.

Ít ngày tới Tuấn Anh và HAGL sẽ tham dự AFC Champions League tại TP HCM ( chọn làm sân nhà). HAGL là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự đấu trường số 1 châu lục mùa giải 2022, nhờ việc dẫn đầu V-League 2021 trước khi giải đấu bị hủy bỏ. Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, đội bóng phố Núi mới quay lại AFC Champions League.

Theo kết quả bốc thăm, HAGL rơi vào bảng H với Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Sydney FC (Australia) và Yokohama F.Marinos (Nhật Bản). HAGL sẽ được đá tất cả 6 trận tại Việt Nam trên sân Thống Nhất (TP.HCM) nhưng sẽ phải trải qua khung giờ thi đấu rất "lạ".

Cụ thể, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ có 5 trận đấu ra sân lúc 18h và 1 trận gặp Jeonbuk Hyundai Motors vào ngày 25/4/2022 bắt đầu lúc 21h. Ban đầu, AFC dự tính cho HAGL đá 3 trận lúc 21h nhưng đây là khung giờ rất bất tiện cho người hâm mộ đến sân cổ vũ nên đội bóng phố Núi đã có những tác động đến BTC để chỉ phải thi đấu 1 trận lúc 21h.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại