Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:28
RSS

Người đại diện của HLV Park Hang Seo: 'Ông Park không gia hạn hợp đồng là hợp lý'

Thứ ba, 18/10/2022, 14:27 (GMT+7)

Chia sẻ với truyền thông mới đây, người đại diện của HLV Park Hang Seo cho rằng việc chiến lược gia Hàn Quốc không gia hạn hợp đồng là hợp lý.

Trưa hôm qua (17/10), VFF thông báo chính thức không gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo Hai bên sẽ chia tay nhau sau ngày 31/1/2023. Như vậy, AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng chiến lược gia Hàn Quốc chỉ đạo đội tuyển Việt Nam

Chia sẻ với trang Zing mới đây, người đại diện của HLV Park Hang Seo cho hay: "Chúng tôi đã trao đổi trong tháng 10 và ông Park quyết định dừng lại. Tôi tôn trọng và cho rằng đây là thời điểm thích hợp. Chúng tôi rất trân trọng quãng thời gian làm việc ở Việt Nam, tình cảm người hâm mộ và truyền thông đối với ông Park".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và phát triển bóng đá Việt Nam khi có cơ hội. Còn bây giờ, ông Park sẽ tập trung cho AFF Cup 2022 vào cuối năm. Ông ấy hoàn toàn không có kế hoạch gì khác sau khi chia tay tuyển Việt Nam. Ông ấy có vẻ không hứng thú với việc làm ở V.League nhưng tôi không thể nói trước được điều gì", ông Lee Dong-jun tiết lộ.

Ông Park không gia hạn hợp đồng là hợp lý
Ông Lee Dong-jun tán thành việc HLV Park Hang Seo xin nghỉ

"Vì sao tôi nói bây giờ là thời điểm hợp lý? Vì chỉ còn một tháng nữa là tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 rồi. Ông Park muốn mọi người chú ý và tập trung, đội tuyển phải đoàn kết thành một tập thể, chung một tinh thần và một mục tiêu. Tuyển Việt Nam phải thành công ở AFF Cup", người đại diện của ông Park nói thêm.

HLV Park Hang Seo đến Việt Nam làm việc vào 10/2017. Sau 5 năm làm việc, ông Park đã giúp tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam gặt hái nhiều thành công, và trở thành vị HLV giàu thành tích nhất khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.

Ông Park đưa U23 Việt Nam giành á quân U23 châu Á 2018, hai lần giành huy chương vàng SEA Games 2019 và 2021, đội Olympic giành hạng 4 Asiad 2018, giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Quyết định chấm dứt hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo vào tháng 1-2023 nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hàn Quốc. Tờ Yonhap mô tả 5 năm của HLV Park và bóng đá Việt Nam là thời kỳ thành công rực rỡ. "Dưới triều đại của HLV Park, bắt đầu vào tháng 10-2017, bóng đá Việt Nam đã đạt được thành công rực rỡ chưa từng có ở cả đội tuyển quốc gia và lứa U23", Yonhap viết trong bài báo được đăng hôm nay, 17-10.

"Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018, lần đầu tiên sau 10 năm, sau đó lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Việt Nam cũng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Park đã dẫn dắt đội U23 quốc gia giành HCV SEA Games 2019 và 2021 sau khi về vị trí thứ hai tại VCK U23 châu Á và vị trí thứ tư tại ASIAD trong năm 2018", Yonhap thống kê.

Cũng theo tờ báo này, dưới tay thầy Park, ĐT Việt Nam lọt vào top 100 thế giới và đang đứng thứ 96. Tờ báo Hàn Quốc cũng trích dẫn lời HLV Park Hang Seo trước khi chia tay Việt Nam: "Tôi hiểu tình yêu và sự ủng hộ mà mình nhận được trong thời gian ở Việt Nam. Mặc dù tôi sắp rời vị trí của mình, tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để đáp lại sự ủng hộ của các bạn.

Khi tôi được bổ nhiệm vào năm 2017, tôi chia sẻ mong muốn kết nối mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam ở mọi khía cạnh của cuộc sống. Mong muốn này vẫn còn sâu sắc trong tôi, và tôi sẽ tiếp tục có vai trò trong việc duy trì tình hữu nghị của hai quốc gia".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại