Thứ năm, 25/04/2024 | 02:26
RSS

Người bố nhẫn tâm bán con gái ruột lấy 100 triệu đồng

Thứ sáu, 15/04/2022, 11:10 (GMT+7)

Cuộc sống khó khăn, Phèng thiếu tiền để điều trị bệnh tim nên đã bán con gái 13 tuổi cho kẻ buôn người lấy 100 triệu đồng. Sau đó, nạn nhân bị bán sang Trung Quốc.

Sự kiện:
Nghệ An

Theo thông tin trên báo pháp luật TPHCM, ngày 14/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: Lô Phò Phèng (SN 1975), trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn; Moong Thị Xúm (SN 1976), Lo Thị Căm (SN 1987) cùng trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Nạn nhân trong vụ án là cháu Lo Thị May Ch. (SN 2005) – là con gái của Phèng và cháu của Căm.

Tại phiên tòa xử sơ thẩm, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lô Phò Phèng 14 năm tù, Moong Thị Xúm 13 năm tù và Lo Thị Căm 12 năm tù cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Người bố nhẫn tâm bán con gái lấy 100 triệu đồng bị phạt 14 năm tù

Bị cáo Lô Phò Phèng. Ảnh Báo Nghệ An

Theo cáo trạng, tháng 9/2018, Phèng nhập viện vì bệnh tim tái phát. Cuộc sống khó khăn, Phèng thiếu tiền để điều trị bệnh. Lúc này, Căm và Xúm biết hoàn cảnh túng quẫn của Phèng nên đã đến thuyết phục Phèng bán con gái 13 tuổi ra nước ngoài lấy tiền.

Tháng 11/2018, Phèng đã bán con gái cho Căm rồi Căm chuyển giao cho Xúm để Xúng cùng một người tên Hồng đưa em Ch. sang Trung Quốc Hồng bán nạn nhân cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá 5 vạn Nhân dân tệ (tương đương 150 triệu đồng).

Hồng hưởng 1 vạn Nhân dân tệ và chuyển cho Xúm 4 vạn Nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng). Xúm mang tiền đến trả cho Phèng 100 triệu đồng, còn lại 7 triệu đồng là của Xúm và Căm được chia 13 triệu đồng.

Sau một thời gian sống tủi nhục ở nước ngoài, em Ch. đã được giải cứu, về đoàn tụ với gia đình. Tháng 10/2021, Khi trở về địa phương, em Ch. đã trình báo, tố cáo việc mình bị bán lên Công an huyện Kỳ Sơn.

Tại tòa, bị cáo Phèng cho rằng hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn và thiếu nhận thức nên phạm tội. Bị cáo Phèng cho rằng không biết việc đưa người đi Trung Quốc lấy chồng là vi phạm pháp luật.

Phèng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về quê nhà làm lại cuộc đời, bù đắp cho con. Có mặt tại tòa, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là bố đẻ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại