Thứ năm, 28/03/2024 | 21:44
RSS

Ngỡ ngàng với số lượng bàn thắng ‘khủng’ của Công Phượng sau 5 năm xuống núi

Thứ bảy, 29/06/2019, 16:56 (GMT+7)

Sau 5 năm thi đấu chuyên nghiệp, Công Phượng đã sở hữu một số lượng bàn thắng khổng lồ, mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải thèm thuồng, ao ước.

Từ một cậu bé còi cọc bị lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An bỏ rơi, Công Phượng  đã ghi tên mình vào Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG (giờ là Học viện HAGL JMG) của bầu Đức với số điểm rất cao.

Trải qua những năm tháng rèn luyện gian khổ, cậu bé nhà nghèo người Nghệ An, đã vươn mình trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Công Phượng ghi dáu ấn trong lòng người hâm mộ với kỹ thuật đi bóng khéo léo, khả năng sút phạt thần sầu và lối chơi bóng thông minh, sáng tạo, giàu đột biến.

Anh được người hâm mộ gán biệt danh “Messi Việt Nam”, bởi có phong cách thi đấu khá giống vơi siêu tiền đạo của bóng đá thế giới người Argentina, Lionel Messi.

Sau 5 năm “xuống núi”, Công Phượng đã sở hữu một số lượng bàn thắng khổng lồ, mà bất cứ cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp nào cũng phải thèm thuồng, ao ước và khát khao.

Tiền đạo Công Phượng đã sở hữu một số lượng bàn thắng khổng lồ sau 5 năm thi đấu chuyên nghiệp
Công Phượng sở hữu một số lượng bàn thắng khổng lồ sau 5 năm thi đấu chuyên nghiệp

Theo thống kê, Công Phượng từng có 75 trận thi đấu cho HAGL tại đấu trường V.League, tại đây cầu thủ gốc Nghệ ghi tới 26 bàn thắng (bị trống thống kê năm 2016 và 2018 khi thi đấu cho Mito Hollyhock và Incheon United).

Với số bàn thắng hiện tại, "Messi Việt Nam" đã vượt qua đàn anh Nguyễn Tăng Tuấn, chen chân vào tốp 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội bóng phố Núi.

Hiện tại,Công Phượng chỉ còn xếp sau huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisak Senamuang (38 bàn) và cựu tiền đạo người Brazil Evaldo Goncaves (67 bàn). Trong khi đó, anh mới 24 tuổi và còn ít nhất 7 mùa giải thi đấu đỉnh cao, cống hiến được cho HAGL.

Riêng ở cấp độ U19, Công Phượng ghi tới 35 bàn thắng sau 50 lần ra sân, lập kỷ lục trở thành cầu thủ bóng đá Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở cấp độ này.

Điều tương tự cũng diễn ra ở cấp độ U23 Việt Nam, khi Công Phượng sở hữu tới 27 bàn thắng sau 53 lần ra sân, trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất ở U23 Việt Nam, tính tới thời điểm hiện tại.

Ở cấp độ đội tuyển Việt Nam, Công Phượng có được 8 pha lập công sau 28 lần ra sân, và được dự báo sẽ có thêm nhiều siêu phẩm trong thời gian tới, khi anh là tiền đạo chủ lực của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 cuối năm nay.

Mới đây, theo tiết lộ của trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, Công Phượng sẽ thi đấu tại châu Âu một năm, tại một đội bóng của Pháp, và anh đang chờ Visa để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Nếu kế hoạch trên trở thành hiện thực, Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ bóng đá Việt Nam thứ hai thi đấu tại châu Âu, sau đàn anh Lê Công Vinh.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN