Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:57
RSS

Nghịch lý xuất hiện 2 Bà Chúa Xứ trên núi Sam ở An Giang

Chủ nhật, 25/02/2018, 08:57 (GMT+7)

Công ty TNHH MGA VN là đơn vị xây dựng cáp treo núi Sam hiện đang dựng thêm một tượng Bà Chúa Xứ thứ 2 khiến dư luận bất bình.

Nghịch lý xuất hiện 2 Bà Chúa Xứ trên núi Sam ở An Giang
Tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam hiện hữu được trang nghiêm ở khu chánh điện. Ảnh Người lao động.

Hơn 200 năm trước, tượng Bà Chúa xứ ngự trên bệ đá lớn trên đỉnh núi Sam. Người dân địa phương, các bô lão, chính quyền địa phương phát hiện tượng đã chọn 9 cô gái đồng trinh khiêng tượng bà từ đỉnh núi xuống chân núi thờ cúng, đặt trong một ngôi miếu và đến nay Miếu Bà Chúa xứ đã trở thành khu du lịch văn hóa tâm linh.

Là người buôn bán ở đỉnh núi Sam hơn 12 năm, bà Lê Thị Dởn cho biết trên Tuổi trẻ, truyền thuyết về Bà Chúa Xứ đã tồn tại suốt 300 năm qua, nay chính quyền cho dựng thêm một tượng Bà nữa thì "đâu còn là truyền thuyết nữa". 

Còn theo bà Đ., cán bộ hưu trí của TP Châu Đốc, miếu Bà Chúa Xứ núi Sam là di tích cấp quốc gia và lễ hội vía Bà Chúa Xứ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể năm 2015. 

"Việc xây thêm tượng Bà trên núi là "làm hỏng" truyền thuyết, bởi Bà đã chọn chân núi làm nơi yên vị từ mấy trăm năm trước" - bà Đ. nói.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Ban Quản trị lăng miếu Núi Sam: từ lúc xây dựng tượng Bà ở đỉnh núi đến giờ Ban Quản trị không hề hay biết, mãi đến khi Công ty TNHH MGA VN ráp phần thân và mặt mới biết đó là tượng Bà. 

"Chúng tôi rất bức xúc, họ chưa xin ý kiến gì mà đã xây dựng tượng Bà Chúa Xứ như vậy là không được. Việc này vừa vi phạm bản quyền vừa xâm phạm nghiêm trọng quần thể di tích này" - ông Đồng nói. 

Còn ông Huỳnh Văn Đường - trưởng ban quản trị lăng miếu Núi Sam - cho biết: "Trong nhiều cuộc họp, tôi đã đề nghị không nên xây thêm tượng Bà nữa. Làm như vậy là đi ngược lại truyền thuyết dân gian. Về mặt tâm linh, chỉ có một Bà Chúa Xứ mà thôi".

Nghịch lý xuất hiện 2 Bà Chúa Xứ trên núi Sam ở An Giang
Tượng Bà Chúa Xứ thứ 2 đang được xây dựng trên núi Sam - Ảnh Tuổi trẻ

UBND tỉnh An Giang cho biết tỉnh đã gửi công văn khẩn yêu cầu Công ty TNHH MGA VN tạm ngừng thi công xây dựng hạng mục công trình tượng Bà Chúa xứ trên Núi Sam (P.Núi Sam, TP.Châu Đốc) kể từ ngày 14/2 để hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan theo tinh thần Văn bản số 626/BVHTTDL-DSVH ngày 13/2/2018 của Bộ VH-TT-DL và chờ sự cho phép của cấp thẩm quyền, báo Thanh niên đưa tin. 

Hiện Công ty TNHH MGA VN đã xây dựng bệ để đặt tượng Bà Chúa xứ nằm cách nơi tượng Bà Chúa xứ từng ngự trên đỉnh núi Sam khoảng 200 m. Việc công ty xây dựng, đặt thêm tượng Bà Chúa xứ có chiều cao dự kiến khoảng 20 m bị các bô lão, người dân phản ứng.

Ngoài ra, đại diện công ty cũng chưa kết hợp với chính quyền địa phương tham khảo ý kiến cộng đồng nhằm tạo sự đồng thuận về việc xây dựng tượng Bà Chúa xứ trên đỉnh núi Sam.

Do vậy, UBND tỉnh, UBND TP.Châu Đốc đã yêu cầu công ty không được đặt tượng trong mấy ngày tết để cúng bái. Trong tháng 2 này, UBND tỉnh, UBND TP.Châu Đốc sẽ cùng lãnh đạo công ty làm việc liên quan đến việc đặt tượng Bà Chúa xứ.

Trả lời trên Tuổi trẻ,  ông Nguyễn Phi Tiến - giám đốc Công ty TNHH MGA Việt Nam   Theo ông Tiến, mục đích chính của việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ thứ 2 là để phục vụ khách du lịch sau khi đi cáp treo lên đỉnh núi Sam, thay vì phải chen nhau tại một điểm chật chội dưới chân núi. 

"Công trình này hoàn thành hứa hẹn thu hút khách du lịch đến núi Sam nhiều hơn. Những gì chúng tôi làm đều nằm trong quy hoạch chi tiết đã được bộ và UBND tỉnh phê duyệt, chứ không làm ngoài quy hoạch" - ông Tiến nói.

Theo tìm hiểu, ngày 7/2, ông Phạm Thế Triều - phó giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang - đã ký văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL cho phép tỉnh An Giang cấp giấy phép xây dựng hạng mục công trình tượng Bà Chúa Xứ núi Sam trên núi Sam, thuộc dự án khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam theo đề nghị của Công ty MGA Việt Nam. 

Ngày 13/2, bà Đặng Thị Bích Liên - thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - đã có công văn trả lời theo hướng thống nhất với đề xuất của Sở VH-TT&DL An Giang. 

Tuy nhiên, bộ cũng yêu cầu sở phải hoàn thiện hồ sơ xây dựng công trình tượng Bà Chúa Xứ theo quy định với những lưu ý cụ thể, trong đó có việc tổ chức thông tin rộng rãi tới nhân dân, chính quyền địa phương và các nhà khoa học để xin ý kiến, tạo sự đồng thuận trước khi phê duyệt, triển khai...

Cũng ngay trong ngày 13/2, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản gửi UBND TP Châu Đốc và chủ đầu tư yêu cầu tạm dừng việc thi công tượng Bà Chúa Xứ. Lý do: chưa "tham khảo ý kiến của cộng đồng".

Ông Nguyễn Văn Lên - giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang - cho biết: trong vài ngày tới sẽ họp lấy ý kiến nhân dân. Khi nào nhân dân đồng thuận mới cho xây. 

"Nếu người dân không đồng ý thì sở sẽ đề nghị nhà đầu tư bỏ tượng hoặc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp làm tượng khác như tượng Phật để du khách có nơi tham quan, cúng viếng khi lên núi. Bởi tượng Bà là tín ngưỡng dân gian rất lớn của cả vùng Nam Bộ" - ông Lên nói.

Dự án khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ núi Sam có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, được chia làm 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 (486 tỉ đồng) gồm các hạng mục cáp treo, đền một cột, đền thuyết pháp, quảng trường, khu nhà hàng và bãi đậu xe.

Giai đoạn 2 gồm các hạng mục khu chợ nổi, khách sạn 5 sao, tháp Châu Đốc cao 117m, đền Dược Sư...

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN