Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:56
RSS

Nghi vấn phóng hỏa khiến 3 người trong nhà bị bỏng nặng

Thứ tư, 28/10/2020, 15:01 (GMT+7)

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc 3 cha con bỏng nặng trong căn phòng bốc cháy nồng nặc mùi xăng.

Sự kiện:
TP.HCM

Phát hiện 3 cha con bỏng nặng trong căn nhà bốc cháy nồng nặc mùi xăng

Ngôi nhà xảy ra sự việc. Ảnh: SGGP

Ngày 28/10, công an xã Thới Tam Thôn đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn làm người cha và 2 đứa con bị bỏng.

Theo đó, tối ngày 27/10, người dân phát hiện người đàn ông tưới xăng tại lầu 1 của căn nhà 1 trệt, 1 lầu trên đường Trần Thị Bốc, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Ngay sau đó, người dân hô hoán tìm cách ngăn cản và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt cùng người dân tiếp cận khu vực cháy đập cửa để chữa cháy. Khi ngọn lửa được dập tắt thì mọi người hốt hoảng phát hiện 1 người đàn ông cùng 2 cháu nhỏ bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu. Cả 3 là cha con với nhau.

Danh tính 3 nạn nhân là ông N.C.K. (khoảng 40 tuổi), cháu N.P.G.H. (9 tuổi), cháu N.P.G.P. (6 tuổi). Sau khi được sơ cứu, ông K. bị bỏng nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. 2 người con của ông K. cũng được chuyển Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục điều trị.

Trong đó, anh K. bị bỏng độ II-III khoảng 50% cơ thể; cháu H. bị bỏng độ I-II toàn thân và tứ chi, tiên lượng rất nặng; còn cháu P. bị bỏng độ I-II vùng mặt, ngực, bụng, tứ chi và tiên lượng nặng. Sau khi được chăm sóc ban đầu, cháu H. và P. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng I để cứu chữa, anh K. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin trên SGGP, người dân địa phương cho biết, ông K. có vợ là bà L. (38 tuổi). Cả 2 vợ chồng cùng 2 con nhỏ sinh sống ở tầng 1 căn nhà này. Ông K. vốn nghiện cờ bạc, game bắn cá nên nợ nần. Trước đó, ông K. và bà L. mâu thuẫn chuyện tiền bạc. Bà L. bị đánh nhập viện cấp cứu. Hiện nguyên nhân đang được công an điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN