Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:52
RSS

Nghi vấn người dân vùng lũ nhận gạo giả, Phó CT UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng

Thứ bảy, 25/11/2017, 09:33 (GMT+7)

Nhận gạo hỗ trợ do thiệt hại mưa lũ thế nhưng người dân ở Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho rằng họ phát hiện gạo có biểu hiện bất thường như... gạo giả.

Nghi vấn gạo giả cấp cho vùng lũ ở Quảng Ngãi gây xôn xao dư luận
Nghi vấn gạo giả cấp cho vùng lũ ở Quảng Ngãi gây xôn xao dư luận. Ảnh Tri Thức Trẻ

Những người dân vùng lũ Quảng Ngãi đang rất hoang mang khi phát hiện số gạo được cấp phát có dấu hiệu bất thường, mang gạo đốt thử thì bắt lửa rất nhanh và kết dính với nhau thành tảng lớn.

Theo Tri thức trẻ, ngày 24/11,  ông Lê Văn Sáu, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi, đã đích thân đến xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh) để kiểm tra nghi vấn gạo giả.

Được biết, ngày 19/11, người bác chồng tên là Lê Thanh Minh của chị Hồ Thị Thúy Liễu (thôn Thọ Lộc Bắc)  nhận được 1 bao gạo hỗ trợ trọng lượng 10kg.

Lúc dùng gạo hỗ trợ này để nấu cơm, chị Liễu nhận thấy gạo có nhiều điểm bất thường. Dùng răng cắn hạt gạo rất cứng, không có mùi thơm như gạo của gia đình sản xuất.

Nghi ngờ gạo giả, chị Liễu nhúm một ít gạo cho lên bếp rang khoảng 3 phút rồi bật lửa đốt, hạt gạo co lại, bắt lửa cháy rất nhanh; chỉ sau 30 giây, gạo đã cháy đen và kết vón thành cục lớn.

Nghi vấn gạo giả cấp cho vùng lũ ở Quảng Ngãi gây xôn xao dư luận -1
Nghi vấn gạo giả cấp cho vùng lũ ở Quảng Ngãi, khi đốt cháy thành than và vón cục. Ảnh Dân Việt

Dân Việt đưa tin, cũng thực hành theo phương pháp trên với gạo của gia đình chị Liễu sản xuất, hạt gạo khi rang trên bếp nổ bung ra; khi đốt thì bắt lửa rất chậm, rời rạc.

Để chứng minh cho lời kể của mình, chị Liễu ra thử nghiệm với gạo hỗ trợ lũ của một người hàng xóm, trước sự chứng kiến của nhiều người dân, lãnh đạo xã Tịnh Hà,... Kết quả, thử nghiệm tương tự như lời kể của chị Liễu.

Ngay sau khi kiểm tra vụ việc, ông Lê Văn Sáu cho biết rằng “chắc chắn không phải là gạo giả vì tôi đã trực tiếp đi kiểm tra, làm việc với những người có trách nhiệm, chính quyền địa phương” và ông Sáu nghi ngờ có một bàn tay phá hoại liên quan đến việc tiến hành thử nghiệm gạo.

Phía công an huyện Sơn Tịnh cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc trên. Đồng thời, số gạo mẫu đã được gửi tới các cơ quan chức năng để xác định thông tin cung cấp tới người dân.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sơn Tịnh phối hợp với một doanh nghiệp trao tặng 50 suất quà cho người dân vùng lũ thuộc xã Tịnh Hà. Các hộ dân nhận quà là những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn có hoàn cảnh khó khăn…

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN