Thứ năm, 25/04/2024 | 17:09
RSS

Nghi vấn mẹ già bị con dâu ngược đãi, bỏ đói, nhốt vào kho

Thứ ba, 01/05/2018, 11:10 (GMT+7)

Bức xúc trước hành vi bạo hành mẹ chồng của người con dâu, nhiều người dân đã đứng lên tố cáo hành vi trái đạo lý này đồng thời đề nghị trục xuất vợ chồng người đàn bà bạo hành mẹ chồng ra khỏi địa phương.

Nghi vấn mẹ già bị con dâu ngược đãi, bỏ đói, nhốt vào khoBà B. nhiều lần bị con dâu có hành vi bạo hành, bỏ đói, nhốt vào kho. Ảnh minh họa

Ngày 1/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Văn Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) xác nhận thông tin về vụ việc người nhiều người dân đã đến UBND xã để lên tiếng tố cáo hành vi bạo hành của chị Bùi Thị H. (47 tuổi, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đối với mẹ chồng là bà Nguyễn Thị B. (80 tuổi, trú tại thôn Yên Hồ, xã Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Bà B. sinh sống cùng gia đình người con trai là anh Tống Nguyên T. tại thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn, Hòa Bình).

Ông Bạch Công Thế, Trưởng Công an xã Nhuận Trạch cho biết, vào ngày 26/4, một số người dân thôn Đồng Bưng phát hiện sự việc cụ B. bị con dâu là chị H. ngược đãi, bỏ đói và nhốt vào trong kho.

Khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã đến mang sữa, bánh để đưa qua khe cửa cho cụ B. ăn đồng thời lên UBND xã để báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng địa phương.

“Tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, chúng tôi đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Theo thông tin người dân cung cấp thì đây không phải lần đầu họ chứng kiến cảnh chị H. có hành vi bạo hành với mẹ chồng.

Tuy nhiên, do lần này mức độ nghiêm trọng hơn nên người dân đã quyết định thông báo đến chính quyền địa phương”, ông Thế thông tin.

Cũng theo chia sẻ của ông Thế, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã mời vợ chồng anh T. cùng bà B. lên cơ quan chức năng để tìm hiểu nhưng bà B. đều phủ nhận việc mình bị con dâu bạo hành dù trước đó có nhiều người chứng kiến được sự việc.

“Chính sự không hợp tác, thành khẩn khai báo vụ việc của chính người bị hại dẫn đến khó khăn trong việc tiến hành điều tra, xử lý các cá nhân liên quan”, ông Thế chia sẻ.

Được biết, bà B. sinh được 4 người con trong đó anh T. là con trai duy nhất trong gia đình. Anh T. lấy chị H. sau đó vợ chồng anh đưa nhau ra Hòa Bình thuê đất, lập nghiệp được khoảng 20 năm qua.

Khi các con đều đi làm ăn xa nhà hết, bà B. sống ở nhà một mình. Thương mẹ già, anh T. đã đón mẹ lên ở với gia đình mình. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết, bà B. liên tục bị con dâu có hành vi bạo hành. Bản thân anh T. cũng biết việc vợ bạo hành mẹ đẻ nhưng không hiểu sao anh lại không lên tiếng.

Chiều ngày 27/4, bức xúc trước hành động bạo hành mẹ chồng của chị H., tại cuộc họp, trước toàn thể chính quyền thôn, nhiều người dân đã lên tiếng đề nghị có biện pháp trục xuất vợ chồng anh T. khỏi địa phương.

“Việc trục xuất không phải dễ dàng thực hiện được. Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu vợ chồng anh T. cùng viết bản cam kết không được tiếp tục tái diễn việc bạo hành đối với bà B. nữa. Nếu phát hiện, chính quyền sẽ có phương thức xử lý nghiêm”, ông Thế cho biết.

Xem thêm:

‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’ hoành hành: Hàng loạt trường Đại học phát cảnh báo khẩn​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN