Chủ nhật, 28/04/2024 | 04:17
RSS

Phát hiện nhóm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời' ở Nghệ An, có nhiều sinh viên tham gia

Thứ hai, 30/04/2018, 06:42 (GMT+7)

Quá trình kiểm tra một căn hộ tại chung cư Golden City cơ quan chức năng phát hiện 12 người đang sinh hoạt trái phép “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Nhóm "Hội Thánh Đức Chúa Trời" được phát hiện ở Nghệ An. Ảnh Trí Thức Trẻ

Tối ngày 29/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tiếp tục tiến hành lấy lời khai của các đối tượng để làm rõ hành vi tổ chức sinh hoạt trái phép “Hội Thánh Đức Chúa Trời”.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 18h30’ ngày 29/4, Công an TP. Vinh nhận được tin cấp báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một nhóm người đang tiến hành tụ tập, sinh hoạt trái phép “Hội Thánh Đức Chúa Trời” tại địa bàn xã Nghi Tú, TP. Vinh.

“Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận thấy đây là hành vi tụ tập sinh hoạt trái phép nên chúng tôi đã cử cán bộ phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra căn hộ số 501-01 Chung cư Golden City 3 thuộc địa bàn xã Nghi Phú, TP. Vinh”, vị đại diện Công an TP. Vinh thông tin.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt quả tang tổng cộng 12 người đang tổ chức sinh hoạt trái phép “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, sách kinh thánh có liên quan đến việc truyền đạo. 12 đối tượng trên được đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi sinh hoạt “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Theo đó, vào buổi chiều cùng ngày, 11 người đến căn hộ số 501-01 Chung cư Golden City 3 của Hoàng Xuân Quỳnh (SN 1980) để chơi.

Trong quá trình này, 12 người đã tụ tập lại với nhau sau đó đem tài liệu là các sách kinh thánh có liên quan đến việc truyền đạo ra để trao đổi. Được biết, trong số 12 người này có cả các sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng đang sinh sống và học tập trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật

Xem thêm:

Phó hiệu trưởng bỏ việc theo tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN