Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:03
RSS

Nghi phạm tấn công cựu Bí thư Thành ủy Nha Trang khai gì?

Thứ sáu, 06/11/2020, 16:34 (GMT+7)

Ngày 6/11, nguồn tin từ Bộ Công an xác nhận nghi phạm tấn công ông Hoàng Văn Trường (66 tuổi), nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang, Khánh Hòa, đã ra đầu thú.

Theo NLĐ, cơ quan công an xác định đối tượng này là quân nhân trong quân đội. Hiện công an tỉnh Khánh Hoà đang làm thủ tục bàn giao đối tượng này cho quân đội tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Được biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định động cơ gây án của nghi phạm xuất phát từ nợ nần tiền nhiều từ việc chơi chứng khoán, cờ bạc. Nghi phạm thấy ngôi nhà rộng rãi, ở nơi trống vắng nên xông vào nhằm mục đích cướp tiền, tài sản.

Hôm 1/11, nghi phạm đi xe máy đến nhà ông Trường ở khu đô thị mới Phước Long A, phường Phước Long, TP Nha Trang, và dùng súng bắn nạn nhân. Do đạn bay trượt, người này dùng dao tấn công, làm nguyên Bí thư Thành ủy Nha Trang bị thương.

Nghi phạm tấn công cựu Bí thư Nha Trang khai gì?
Ngôi nhà của ông Trường. Ảnh: Zing

“Nghi phạm rời khỏi hiện trường bằng phương tiện khác. Sau đó anh ta gọi cho đồng đội để chỉ nơi giấu khẩu súng”, nguồn tin cho báo Zing biết. Nguồn tin còn cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm gây án và tiến hành truy bắt. Đến ngày 5/11, nghi phạm ra đầu thú và khai nhận hành vi.

Từ những chứng cứ thu thập được, nhà chức trách bước đầu xác định nghi phạm tấn công ông Trường nhằm cướp tài sản. Ông Hoàng Văn Trường nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Nha Trang, nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2014, ông Hoàng Văn Trường đã nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Hoàng Văn Trường được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng bị thương vùng cổ với vết thương ở tĩnh mạch. Ông Trường bị đứt tĩnh mạch cảnh, nhưng may mắn vết đứt không quá sâu. Sau khi khâu vết thương, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN