Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:09
RSS

Nghi can 9x cùng nhóm bảo vệ đâm chết khách ở quán karaoke

Chủ nhật, 23/07/2017, 09:31 (GMT+7)

Lấy lời khai của những người có mặt trong quán karaoke, cơ quan chức năng đã xác định được một nam sinh 9x cùng với 3 nghi can khác đang bỏ trốn liên quan đến cái chết của hai khách hàng.

Liên quan đến vụ hỗn chiến trong quán karaoke Kington (Hóc Môn, TP.HCM), tối ngày 23/7, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã ra lệnh bắt Nguyễn Hữu Phúc (18 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Ngoài ra, công an còn triệu tập 16 nghi can khác để lấy lời khai về cuộc hỗn chiến. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 2 khẩu súng cùng nhiều mã tấu được xác định là của nhóm nghi can.

Hỗn chiến trong quán karaoke

Hiện trường vụ hỗn chiến trong quán karaoke. Ảnh Người Đưa Tin

Theo thông tin xác minh ban đầu, Phúc là bảo vệ quán karaoke Kington. Hiện tại, Phúc và 3 nghi can khác (cũng làm bảo vệ) đang bỏ trốn.

Khoảng 14h ngày 21/7, anh Nguyễn Đức B. (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Phạm Duy Th. (33 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) cùng 6 người bạn đến quán karaoke Kington trên đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh, Hóc Môn hát đến tối.

Khi họ tính tiền ra về thì nảy sinh mâu thuẫn với nhân viên. Sau đó bảo vệ vào can thì xảy ra ẩu đả. Trong lúc hỗn chiến, B. và Th. đã bị nhóm 4 người dùng mã tấu chém nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã triệu tập 16 người liên quan về trụ sở lấy lời khai.

Nam thanh niên mình đầy máu sau vụ "hỗn chiến". Nguồn: ANTV

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN