Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:03
RSS

Nghi án xuất hiện gạo giả ở Đồng Tháp: Cơ quan chức năng nói gì?

Thứ sáu, 14/07/2017, 14:36 (GMT+7)

UBND TP Cao Lãnh, Đồng Tháp vừa ra thông báo mới nhất về vụ gạo giả gây xôn xao dư luận mấy ngày qua ở Đồng Tháp.

Xuất hiện nghi án gạo giả ở Đồng Tháp

Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Tươi (ngụ ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh) đến cửa hàng gạo Thanh Thúy (phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh) để mua 10 kg gạo loại IR 50404 về sử dụng. Sau khi nấu ăn hết 4 kg thì gia đình bà Tươi thấy gạo nấu chín thường có mùi lạ và dễ ôi thiu.

Nghi án gạo giảGần đây, nghi án gạo giả xuất hiện khi gia đình bà Tươi rang lên thì gạo bin đen và vón cục. Ảnh: Người lao động

Do nghi ngờ là gạo giả nên ông Nguyễn Khắc Hiếu - chồng bà Tươi đã lấy chảo rang thử. Sau đó, ông bất ngờ thấy gạo bị cháy đen, có khói bốc lên và xoắn cục lại. Ông Hiếu đã mang mẫu gạo này đến một số cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp để nhờ kiểm định. 

Theo ông Hồ Đắc Dũng, người dân xã Hòa An cho biết: “Đồng Tháp là vùng sản xuất lúa gạo rất lớn và người dân đang chuyển đổi mạnh sang sản xuất gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, gạo sạch… vì vậy, việc người dân ở đây mua nhầm loại gạo có mùi khó chịu, rang chuyển màu đen, vón cục… là điều rất bất ngờ, nên ai cũng nghi gạo giả. Mấy ngày nay nhà nào cũng lo lắng, nếu ăn nhầm loại gạo không rõ nguồn gốc này thì liệu có ảnh hưởng sức khỏe hay không?”.

mẫu gạo giảMẫu gạo giả được gia đình ông Hiếu gửi đến cơ quan chức năng. Ảnh: Người lao động

Đây không phải là lần đầu những nơi là vựa lúa như ĐBSCL "dính" nghi án gạo giả. Vào năm 2016, ông Nguyễn H.T. ngụ phường 2, TP Vĩnh Long từng mua 10 kg gạo với giá 140.000 đồng/kg ở một cửa hàng bách hóa trên địa bàn. Khi đem về nấu ăn thì phát hiện các chất xác giống như xác giấy, nghi gạo giả nên không dám ăn nữa.

Không có chuyện gạo giả

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND TP Cao Lãnh đã chỉ đạo các ngành chức năng xuống địa phương để kiểm tra sự việc.

UBND TP Cao Lãnh đã lập đoàn kiểm tra liên ngành thu thập thông tin nguồn gốc, xuất xứ loại gạo này. Đoàn đã thu 3 mẫu gạo tại hộ gia đình người dân và tiểu thương bán gạo gửi Trung tâm kỹ thuật thí nghiệm và ứng dụng khoa học công nghệ Đồng Tháp.

báo cáo kết quả kiểm định

báo cáo kết quả kiểm định 1Báo cáo kết quả kiểm định của Chi cục QLCLNLS&TS tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Người lao động

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy cả 3 mẫu gạo đều là gạo thật.

Cụ thể cả ba mẫu gạo đều chứa hàm lượng gluxit (gần 80%), protein (trên 6%)… Từ đó, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản Đồng Tháp khẳng định về cảm quang cũng như chỉ tiêu chất lượng đều cho thấy gạo này là gạo thật.

Ngoài ra, khi đoàn kiểm tra rang số gạo nghi gạo giả thêm hai lần, có sự chứng kiến của nhiều người thì cả hai lần đều không bốc khói và vón cục, không có hiện tượng bất thường như người dân đã làm trước đó.

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC