Thứ ba, 16/04/2024 | 20:25
RSS

Kinh hoàng: 13.000 lọ sữa non kích trắng của Spa Venus xuất xứ từ Pháp là hàng giả

Thứ sáu, 14/07/2017, 07:00 (GMT+7)

Ngày 10/7, đội quản lý thị trường số 26 phối hợp cùng Phòng PA65 Công an TP Hà Nội và Công an quận Hà Đông đã bắt giữ hơn 13.000 lọ sữa non kích trắng xuất xứ từ Pháp là hàng giả.

Mới đây, lực lượng liên ngành tổ kiểm tra tuyến Phòng Bảo vệ Chính trị 2 CATP Hà Nội; Đội Cảnh sát môi trường CAQ Hà Đông và Đội QLTT số 26 đã bất ngờ kiểm tra một căn hộ trên đường Quang Trung, quận Hà Đông, địa điểm kinh doanh của trang Venus Spa trên mạng xã hội sau một khoảng thời gian trinh sát địa bàn.

sữa non kích trắng giả
Sữa non kích trắng giả của Spa Venus. Ảnh: VietQ

Theo cơ quan chức năng thì, thông tin ban đầu do Nguyễn Thị Vân khai nhận cơ sở hoạt động từ 5/2017. Đặc biệt, toàn bộ các sản phẩm do Vân kinh doanh chủ yếu được quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt Vân đã lập và sử dụng fanpage có tên "Spa Venus" để thực hiện việc bán hàng.


Bắt giữ 13.000 lọ sữa non kích trắng giả tại Spa Venus. Nguồn: Vnexpress

Được biết, hiện tại fanpage "Spa Venus" có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, hoạt động buôn bán khá nhộn nhịp. Đặc biệt, chủ cơ sở đưa ra những lời quảng cáo có cánh, thần thánh của loại Mỹ phẩm mà Vân đang kinh doanh. Không chỉ thế, chủ cơ sở còn quảng cáo tất cả các sản phẩm bán ra đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch và đều được nhập khẩu chính gốc từ Pháp?

Toàn bộ số hàng trên đều có gắn mác và tem chống hàng giả. Tuy nhiên, số tem, mác này nghi bị gắn giả.

Fanpage của Sap Venus

Fanpage của Spa Venus do Vân trực tiếp quản lý và bán hàng. Ảnh: VietQ

Sản phẩm bị thu giữ là sữa non kích trắng Clarins. Đây là sản phẩm đã bị “dính” nghi án là hàng giả, kém chất lượng. Song, hãng Clarins không sản xuất dòng sản phẩm sữa non này. Ban đầu, sản phẩm giả mạo này được bán với giá 500-700 nghìn đồng/lọ rồi dần tụt giá khi có nhiều người phát hiện nguồn gốc thực sự của chúng. Thế nhưng, do tâm lý mua đồ rẻ nên những sản phẩm này vẫn tồn tại suốt nhiều năm nay và hiện bán trên thị trường với giá từ 30-150 nghìn đồng .

Có một thực tế là những loại mỹ phẩm giả, nhái gắn mác hàng nhập khẩu sang chảnh vẫn đang được nhiều spa, shop bán hàng online thiếu uy tín buôn bán với đủ lời tung hô có cánh về công dụng. 

lực lượng chức năng

Lực lượng chức năng thu giữ 13.000 chai sữa non kích trắng giả. Ảnh: VietQ

Chúng thường chỉ được nhập với giá từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn, nhưng được người bán thoải mái nâng giá để kiếm lời. Nhiều người tiêu dùng thiếu thông tin, chưa hiểu rõ về mỹ phẩm đã bỏ tiền thật ra để mua mỹ phẩm giả về sử dụng. Không ít người cũng đã gặp những vấn đề về da sau khi sử dụng mỹ phẩm giả, nhái không rõ nguồn gốc.

Với tình trạng mỹ phẩm giả nhái hoành hành như hiện nay, ngoài quan tâm làm đẹp, việc tìm kiếm kỹ lưỡng thông tin, nguồn gốc, phân biệt hàng thật hàng giả của những loại mỹ phẩm sẽ mua là hết sức cần thiết, giúp chị em tránh được nguy cơ tiền mất, tật mang.

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC