Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:14
RSS

Nghi án người đàn ông bị lừa uống thuốc ngủ, mất dây chuyền vàng khi đi xe khách

Thứ tư, 23/09/2020, 15:11 (GMT+7)

Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) vào cuộc điều tra nghi án người đàn ông bị lừa uống thuốc ngủ, mất sạch tài sản khi đi xe khách.

Sự kiện:
Phú Yên

Nghi án người đàn ông bị lừa uống thuốc ngủ, cướp trên xe khách

Ảnh minh họa

Ngày 23/9, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay cơ quan này đang điều tra theo tin báo tội phạm về 1 vụ cướp tài sản bằng cách cho uống thuốc ngủ trên xe khách.

Theo đó, ngày 27/8, ông Phạm V.N. (SN 1976, trú ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã đến Công an TP Tuy Hòa trình báo về việc mình bị mất cướp trên xe khách. Đơn trình báo cho biết, chiều 26/8, ông N. lên 1 xe khách mang biển số Phú Yên từ TP.HCM để về quê. Lúc này, ông nằm ở giường số A12. Kế bên ông ở giường số B12 là 1 người đàn ông chừng 60 tuổi bắt đầu làm quen với ông.

Khi xe dừng lại tại một quán cơm ở địa phận tỉnh Đồng Nai, người đàn ông này đã mời ông N. một lon nước yến. Tuy nhiên, khi uống xong lon nước này thì ông N. cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ mê man ngay sau đó.

Đến sáng 27/8, khi xe về tới TP Tuy Hòa, nhà xe mới phát hiện ông N. trong trạng thái hôn mê, trong khi người đàn ông bên cạnh đã xuống xe từ lâu. Sau đó, ông N. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, nhớ mọi chuyện, ông mới phát hiện chiếc lắc đeo tay cùng sợi dây chuyền vàng có tổng trị giá 75 triệu đồng đã biến mất.

Trước đó cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. Theo đó, rạng sáng 10/12/2019 trên chuyến xe khách từ Bến xe Miền Đông, TP.HCM đi TP. Đà Lạt, sau khi xe cập bến, một hành khách là ông H.V.T. (64 tuổi trú huyện Củ Chi, TP.HCM) vẫn ngủ mê mệt trên xe, mọi người đánh thức dậy không được.

Nghi ngờ ông T. bị chuốc thuốc mê, nhà xe vội báo cơ quan Công an, đồng thời hỗ trợ đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Ông T. sau đó đã tình lại, trình báo bị mất chiếc nhẫn 5 chỉ vàng.

Giám định độc chất từ cơ thể ông H.V.T. được thu tại BVĐK Lâm Đồng, kết quả cho thấy, các mẫu giám định đều có chứa chất Carbamazepin - một loại thuốc ngủ, uống quá liều sẽ gây mê man. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt Lê Văn Bắc.  Tại cơ quan Công an đối tượng thừa nhận là thủ phạm vụ đánh thuố mê ông H.V.T, cướp 5 chỉ vàng của nạn nhân.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN