Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:50
RSS

Nghi án chị cho em cùng mẹ khác cha uống thuốc dẫn đến tử vong rồi dùng dao tự tử

Thứ ba, 15/08/2017, 20:08 (GMT+7)

Vào buổi sáng, khi lên mở cửa phòng, người giúp việc của gia đình bàng hoàng phát hiện cháu U. tử vong dưới nền nhà, trên cơ thể có nhiều vết máu. Trên giường ngủ, em trai của U. cũng nằm bất động.

Tối ngày 15/8, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) điều tra nguyên nhân dẫn đến việc 2 chị em cùng mẹ khác cha tử vong tại nhà riêng.

Danh tính các nạn nhân được cơ quan điều tra xác định là cháu Nguyễn Hoàng Phương U. (SN 1999) và người em trai cùng mẹ khác cha là cháu Lăng Mạnh Q. (SN 2013) cùng trú tại khu 5, phường Ka Long, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào buổi sáng ngày 15/8, như công việc hàng ngày, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1963, người giúp việc cho gia đình các cháu) lên mở cửa phòng ngủ để gọi các cháu dậy thì bàng hoàng phát hiện cháu U. đã tử vong dưới nền nhà, trên người có nhiều vết máu. Ở trên giường cách đó không xa, cháu Q. cũng nằm bất động.

2 cháu bé tử vong tại nhà riêng

2 cháu bé tử vong tại nhà riêng ở khu 5, phường Ka Long (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) sáng ngày 15/8. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Ngay lập tức, bà Hiền đã hô hoán người dân đồng thời gọi xe để đưa cháu Q. đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP. Móng Cái. Tuy nhiên, cháu Q. cũng đã tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện.

Vụ việc được nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng phục vụ cho công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến sự vụ việc thương tâm được cho là do cháu U. bị trầm cảm nên đã cho em trai uống thuốc và sau đó dùng dao tự gây thương tích trên cơ thể mình dẫn đến tử vong do mất máu.

Cũng theo thông tin cơ quan chức năng TP. Móng Cái cung cấp, cháu U. vừa đi du học bên Úc và về nước ở tại nhà mẹ đẻ là chị Phạm Thị C. (SN 1976) từ đầu tháng 7/2017.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN