Chủ nhật, 28/04/2024 | 01:50
RSS

Nghệ An: Xe mô tô va chạm xe gắn máy, 3 người tử vong tại chỗ

Thứ hai, 08/11/2021, 09:56 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe gắn máy xảy ra vào đêm ngày 7/11 trên QL7 đoạn qua huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Sự kiện:
Nghệ An

Nghệ An xe mô tô va chạm xe gắn máy, 3 người tử vong tại chỗ

Khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Ảnh: ATGT

Sáng 8/11, theo nguồn tin trên ATGT, ông Phan Huy Chương - Phó ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) vừa xảy ra một vụ giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Nạn nhân tử vong là Lữ Văn An (SN 2005, trú ở xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn), Moong Văn Hải (SN 2006,trú ở xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn), Cụt Bá Mạnh (SN 2005, trú ở xã Mường Ải, Kỳ Sơn). Người bị thương được đưa đi cấp cứu là Moong Văn Huệ (SN 2005, trú tại xã Bảo Thắng, Kỳ Sơn).

Nghệ An xe mô tô va chạm xe gắn máy, 3 người tử vong tại chỗ

Lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h40 ngày 7/11/2021. Tại thời điểm này, xe mô tô BKS: 37K1-117.96 do Lữ Văn An điều khiển, chở theo sau Moong Văn Huệ đi trên QL7, hướng Kỳ Sơn - Tương Dương.

Khi xe đi đến Km 201, QL7 (thuộc Khối 4, TT Mường Xén, Kỳ Sơn) đã va chạm với với xe gắn máy BKS: 37KA-020.45 do Moong Văn Hải điều khiển chở sau Cụt Bá Mạnh đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến Lữ Văn An, Moong Văn Hải, Cụt Bá Mạnh tử vong tại chỗ; Moong Văn Huệ bị thương đưa đi cấp cứu; hai xe hư hỏng nặng.

Thông tin từ lãnh đạo Trường THPT Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho hay, 3 trong 4 nạn nhân gặp nạn là học sinh tại trường. Trong đó có 2 em đã tử vong, còn 1 em học sinh bị thương nặng đang đi cấp cứu.

Theo Phó ban ATGT tỉnh Nghệ An , ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, ban ATGT đã chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Hiện thi thể của các nạn nhân đã được gia đình đón về mai táng theo phong tục địa phương.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại