Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:40
RSS

Nghệ An: Hai chị em thương vong vì ngã xuống ao nước gần nhà

Thứ năm, 18/07/2019, 20:51 (GMT+7)

Chơi xung quanh chiếc ao gần nhà, hai chị em ruột không may trượt chân ngã xuống nước. Bé trai được cứu lên đưa đến bệnh viện cấp cứu, một lát sau bé gái mới được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Nghệ An: Hai chị em ngã xuống ao, chị tử vong, em nguy kịch
Ao nước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: báo Nghệ An.

Chiều ngày 18/7, trao đổi với phóng viên VOV, ông Hồ Xuân Xuyên – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc hai chị em ruột trong lúc đi chơi gần nhà thì không may ngã xuống ao. Vụ việc khiến người chị 6 tuổi tử vong, em trai 3 tuổi đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin trên báo Nghệ An, sáng cùng ngày, hai đứa con của gia đình anh Nguyễn Văn Thuận, trú xóm 11 đi chơi tại khu vực ao gần nhà. Do trượt chân, hai chị em không may ngã xuống ao.

Phát hiện sự việc, một đứa trẻ chơi cùng vội chạy về thông báo cho gia đình anh Thuận. Nghĩ chỉ có một đứa con bị đuối nước nên sau khi tìm được người con út Nguyễn Đăng Kh. (3 tuổi), anh Thuận vội đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau đó hơn 1 tiếng đồng hồ, phát hiện không thấy con gái Nguyễn Thị N.H. (SN 2014) đâu, người thân mới tổ chức đi tìm. Đến lúc này, gia đình mới biết cháu H. chơi cùng em trai nên lội xuống ao tìm kiếm. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn, bé gái 5 tuổi đã không qua khỏi.

Theo ông Xuyên, ao nước - nơi các cháu bị ngã xuống ở gần nhà, dù diện tích nhỏ nhưng khá sâu. Ao nước bị che khuất bởi một bức tường nên khi sự việc xảy ra khó phát hiện. Cũng theo ông Xuyên, có thể người em bị ngã xuống ao rồi chị gái cứu nên cả 2 cùng đuối nước.

Thông tin từ người nhà nạn nhân đang túc trực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nơi cháu Nguyễn Đăng Kh cấp cứu cho biết hiện tiên lượng của cháu rất xấu.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN