Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:58
RSS

Nghệ An ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, là F1 của nhân viên ngân hàng

Thứ tư, 16/06/2021, 16:32 (GMT+7)

Trưa 16/6, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã xác định được thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 sau khi truy vết sau khi truy vết 71 F1 liên quan đến nhân viên ngân hàng mắc Covid-19.

Sự kiện:
Covid-19

Sáng ngày 16/6, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC), sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 do Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông chuyển tuyến, CDC Nghệ An đã cử nhóm giám sát và điều tra lấy mẫu. Kết quả điều tra dịch tễ đến thời điểm này khẳng định người đàn ông đã dương tính covid-19 Cụ thể, trường hợp này tên N.Đ.T (nam, SN 1989, trú khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An) là nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở phường Hưng Dũng. Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân đã di chuyển nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người. 


Đến trưa 16/6, nghệ An đã truy vết được 71 F1 liên quan đến nhân viên ngân hàng mắc Covid-19. Ảnh Dân Trí.

Trưa cùng ngày Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An đã lấy mẫu xét nghiệm 49 trường hợp F1 và đang cách ly tập trung là 52 người; trong đó 27 mẫu F1 qua xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

Đến 14h40, ngày 16/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng Chống Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Nghệ An có thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

"Cả 2 hai trường hợp này là F1 của ca bệnh BN11440 (là nam nhân viên ngân hàng, trú ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh). Trong đó, có một người là chiến sĩ Công an làm căn cước công dân ở xã", ông Dương Đình Chỉnh cho biết. 

Theo đó, ca nhiễm thứ nhất là nam, 27 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (làm cùng đơn vị với BN 11440).

Ca nhiễm thứ hai là nam, 37 tuổi, công tác tại huyện Diễn Châu (là anh trai của BN 11440).

Như vậy, đến thời điểm này Nghệ An đã có 4 ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 2 trường hợp được công bố là bệnh nhân Covid-19. 

T.H.T (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại