Thứ ba, 16/04/2024 | 11:33
RSS

Nghệ An: Đi trộm dưa hấu bị phát hiện, đối tượng chém đứt chân bảo vệ

Chủ nhật, 31/03/2019, 07:41 (GMT+7)

Trong một lần cùng bạn đi trộm dưa hấu bị phát hiện, đối tượng đã dùng hung khí tấn công bảo vệ khiến nạn nhân bị thương phải cắt bỏ 1/3 chân.

Nguyễn Ngọc Tiện bị bắt giữ sau 12 năm trốn nã

Ngày 30/3, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Tiện (32 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Tiện chính là kẻ cầm hung khí chém trọng thương một người đàn ông làm nghề bảo vệ trong một lần đi ăn trộm dưa nhưng bị phát hiện.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, năm 2007, trong một lần đi chơi, Nguyễn Ngọc Tiện cùng bạn rủ nhau xuống ruộng dưa gần nhà để hái trộm dưa ăn. Trong lúc đang thực hiện hành vi, Tiện bị một người đàn ông làm bảo vệ tại ruộng dưa phát hiện và truy đuổi.

Lúc này, Tiện cầm theo hung khí chém vào người và chân người bảo vệ. Vụ việc khiển nạn nhân phải nhập viện và phải cắt 1/3 chân với kết quả giám định thương tật 65%.

Trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý, do có thân nhân tốt nên đối tượng được tại ngoại. Cũng trong thời gian này, Tiện lợi dụng có người thân làm trưởng công an xã nên đối tượng đã được cấp 1 giấy xác nhận sau đó hoàn thiện thủ tục chỉnh sửa chứng minh thư nhân dân sau đó thi lấy bằng lái ô tô và bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận thấy sự mất tích bí ẩn của Tiên, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau 12 năm trốn nã, cơ quan chức năng phát hiện Tiện đang lẩn trốn ở nhà một người cô ruột tại TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) nên đã lên phương án bắt giữ đối tượng về chịu tội.

Giữa tháng 3/2019, các trinh sát đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tổ chức mật phục tại khuôn viên công ty vận tại nơi Tiện đang làm việc và tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Tiện ngay khi đối tượng vừa đi làm về.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận sau khi gây án, do quá sợ hãi nên đã bỏ trốn khỏi địa phương và dùng giấy tờ đã được làm lại xin làm lái xe cho một doanh nghiệp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

HLV Park Hang Seo: ‘Sau chiến thắng này Việt Nam không còn sợ Thái Lan’

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN