Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:52
RSS

Nghệ An có 177 bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10

Thứ năm, 27/08/2020, 11:44 (GMT+7)

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh có 177 bài thi tốt nghiệp THPT đạt điểm 10. Trong đó, môn GDCD có nhiều điểm tuyệt đối nhất.

Sự kiện:
Nghệ An

Nghệ An có 177 bài thi đạt điểm 10

Ảnh minh họa

0h ngày 27/8, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020. Thống kê ban đầu của Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An, tỉnh có 177 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Cụ thể, toàn tỉnh có 177 bài thi đạt điểm 10 tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020. Trong đó, điểm 10 nhiều nhất là môn GDCD (99), Toán (12), Vật lý (1), Hóa học (22), Sinh học (4), Ngoại ngữ (10), Địa lý (12). Riêng môn Ngữ văn, điểm cao nhất là 9,5 điểm và có 27 bài thi đạt điểm số này.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng thống kê và công bố thí sinh đạt điểm cao nhất tỉnh ở các khối thi. Cụ thể:

Khối A: Đậu Đăng Thiện - thí sinh tự do ở huyện Thanh Chương với tổng điểm là 29,35 điểm. 

Khối A1: Bạch Thùy Dương và Nguyễn Hoàng Đăng - Lớp 12A2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu) với 28,6 điểm.

Khối B: Bùi Đình Hiếu - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 29,55 điểm.

Khối C: Trần Thị Hồng Đức - Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn với 29 điểm.

Khối D: Nguyễn Ngọc Hiếu - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 28,70 điểm.

Theo đó, năm nay, cả nước có 5931 điểm 10 ở tất cả các môn, trong đó môn GDCD chiếm nhiều nhất với 4163 điểm 10.  

Cũng theo công bố của Bộ GD&ĐT, Ngữ văn có 2 thí sinh điểm 10, 119 thí sinh từ 1 điểm trở xuống; Toán có 273 thí sinh điểm 10, 195 thí sinh từ 1 điểm trở xuống;Tiếng Anh có 225 thí sinh điểm 10, 543 thí sinh từ 1 điểm trở xuống.

Địa lý có 248 thí sinh điểm 10, 133 thí sinh từ 1 điểm trở xuống; Lịch sử có 371 thí sinh điểm 10, 111 thí sinh từ 1 điểm trở xuống; Vật lý có 10 thí sinh điểm 10, 39 thí sinh từ 1 điểm trở xuống; Hóa học có 399 thí sinh điểm 10, 38 thí sinh từ 1 điểm trở xuống; Sinh học có 121 thí sinh điểm 10, 43 thí sinh từ 1 điểm trở xuống.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN