Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:27
RSS

Nghệ An chuyển trạng thái sang Chỉ thị 15 tại nhiều địa phương

Chủ nhật, 12/09/2021, 16:23 (GMT+7)

Tỉnh Nghệ An chuyển trạng thái sang thực hiện Chỉ thị 15 tại nhiều địa phương khi diễn biến dịch đang có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch covid-19 tỉnh Nghệ An ngày 12/9 có thông báo về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp phòng chống dịch tại một số địa phương.

Theo đó, tỉnh Nghệ An quyết định chuyển trạng thái sang thực hiện Chỉ thị 15 đối với TP.Vinh, Thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, các xã thuộc các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Diễn Châu. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 13/9.

Động thái được đưa ra khi diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương đang có dấu hiệu "hạ nhiệt", số ca nhiễm giảm mạnh. Đặc biệt, vài ngày trở lại đây không xuất hiện các ca mắc mới, đặc biệt là ca nhiễm trong cộng đồng. 

Trước đó, TP.Vinh có văn bản đề xuất về việc chuyển trạng thái sang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, mở lại một số khu chợ dân sinh đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn.


TP.Vinh chuyển trạng thái sang thực hiện Chỉ thị 15 từ 0h ngày 13/9

TP.Vinh đề xuất mở cửa trở lại 8 chợ dân sinh với yêu cầu nghiêm ngặt về quy định phòng chống dịch, yêu cầu tiểu thương phải xét nghiệm 3 ngày/lần. Địa phương cũng đang tiến hành khảo sát để chuyển chợ đầu mối ra khu vực ngoại thành, tại vị trí tiếp giáp giữa TP.Vinh và huyện Hưng Nguyên để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.

Thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.783 ca nhiễm Covid-19 ở 21 địa phương, trong đó TP.Vinh chiếm số lượng lớn với 632 trường hợp.

Quang Minh
Theo Giadinh.net