Thứ năm, 28/03/2024 | 21:08
RSS

Nghệ An bỏ lệnh cấm biển, 2 thủy điện lớn xả lũ

Thứ sáu, 15/10/2021, 16:46 (GMT+7)

Từ chiều nay 15/10, ngư dân Nghệ An sẽ được phép giong buồm ra khơi khi bão số 8 đã tan.

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An chiều 15/10 thông tin, cơ quan này vừa có công văn về việc bỏ lệnh cấm biển, cho phép ngư dân ra khơi hoạt động trên biển đánh bắt thủy sản. Thời gian áp dụng từ 15h chiều 15/10.

Động thái diễn ra khi cơn bão số 8 hiện đã suy yếu thành một vùng áp thấp, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, suy yếu và tan dần.

Trước đó, chiều 9/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ký công điện khẩn số 34/CĐ-UBND về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 7.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 0h ngày 10/10.


Nhiều thủy điện tại Nghệ An đồng loạt xả lũ từ hơm nay (15/10)

Trong một diễn biến khác, 2 nhà máy thủy điện lớn tại Nghệ An sáng 15/10 đã có thông báo xả lũ nhằm đảm bảo công tác vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện an toàn theo đúng quy trình vận hành hồ chứa do Bộ Công Thương phê duyệt và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Đối với Nhà máy thuỷ điện Khe Bố (xã Tam Quang, huyện Tương Dương), tổng lưu lượng xả khoảng 487m3/s + 800m3/s (bao gồm qua khoang đập tràn và qua các tổ máy), có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ. Thời gian xả nước qua đập tràn sẽ kết thúc đến khi lưu lượng nước về hồ thủy điện Khe Bố dưới mức 487 m3/s.

Thủy điện Bản Ang cũng đang tiến hành xả lũ với lưu lượng dự kiến từ 200 m3/s đến 500 m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện). Thời gian xả nước qua đập tràn sẽ kết thúc khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 189,6 m/s.

Quang Minh
Theo Gia Đình Việt Nam