Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:59
RSS

Nghệ An: Bắt trùm ma túy được 'ngụy trang' là chủ đại lý bán sơn

Thứ năm, 17/09/2020, 21:20 (GMT+7)

Được biết, đối tượng đã tạo vỏ bọc là một ông chủ đại lý phân phối sơn nhưng thường xuyên qua lại giữa Việt Nam - Lào để lấy ma túy về nội địa tiêu thụ nhằm thu lời bất chính.

Sự kiện:
Nghệ An

Ngày 17/9, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Hùng (1990, trú tại khối 9, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) khi đang vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, 10 kg ma túy đá.

Đối tượng Lê Văn Hùng và tang vật vụ án
Đối tượng Lê Văn Hùng và tang vật vụ án Ảnh: Báo Nghệ An

Cụ thể, vào khoảng 21h, ngày 15/9, tại khu vực bản Khe Nằn (thuộc xã Chiêu Lưu), Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì đã phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện đối tượng Hùng đang điều khiển xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn. Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, tuy nhiên, Hùng hoảng sợ đã vứt balo rồi bỏ chạy.

Sau đó, nhờ kịp thời triển khai các Tổ công tác chốt chặn nên lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Hùng và thu giữ 10 kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 1 xe máy và một số tang vật liên quan khác.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Kỳ Sơn tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Quân (1988, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) khi đang đợi ở điểm hẹn để lấy ma túy từ Lê Văn Hùng ở TP Hải Dương. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận được Quân thuê vận chuyển ma túy từ Nghệ An lên Hải Dương với giá 100 triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Quân
Đối tượng Trần Văn Quân. Ảnh: Báo Nghệ An

Được biết, 2 đối tượng Hùng và Quân từng có thời gian thụ án tù tại Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) nên có quen biết nhau. Quân là đối tượng cáo già, lọc lõi, phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Theo đó, dưới vỏ bọc là một đại lý phân phối sơn, Trần Văn Quân đã móc nối với các đối tượng cộm cán ở Lào để lấy ma túy về nội địa tiêu thụ nhằm thu lời bất chính.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

B.B (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN