Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:56
RSS

Ngày thứ 3 xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ông Vĩnh phải rời tòa vì sức khỏe yếu

Thứ tư, 14/11/2018, 11:10 (GMT+7)

Sáng 14/1, phiên tòa xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục và ông Vĩnh đã phải rời tòa đi chăm sóc y tế.

Sáng 14/1, phiên tòa xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh, cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần xét hỏi.

Ngày thứ 3 xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ông Vĩnh phải chăm sóc y tế
Ông Phan Văn Vĩnh rời tòa sáng 14/11. Ảnh: Trí thức trẻ

9h30 cùng ngày, chủ tọa cho biết đã nhận chấp nhận đề nghị của luật sư về việc cho ông Phan Văn Vĩnh rời tòa vào phòng y tế do gặp vấn đề về sức khỏe huyết áp tăng cao.

Trước đó, sáng 13/11, phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp diễn trong thời tiết nắng gắt, ông Phan Văn Vĩnh có dấu hiệu mệt mỏi, liên tục lấy khăn lau mắt.

Ngày thứ 3 xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ông Vĩnh phải chăm sóc y tế
Ông Vĩnh liên tục lau mắt trong ngày 13/11. Ảnh: VOV

Ánh nắng chiếu trực tiếp vào phần lưng và cổ của ông Vĩnh trong phiên xử ngày 13/11. Phải ngồi liên tục dưới ánh nắng như vậy khiến ông Vĩnh tỏ ra khá mệt mỏi.

Ở phiên xử đầu tiên ngày 12/11, luật sư của ông Vĩnh phải xin phép cho thân chủ được ngồi nghe cáo trạng do sức khỏe yếu và đã được tòa đồng ý.

Ông Phan Văn Vĩnh từng phải nhập viện trước ngày xét xử để điều trị bệnh tim mạch, vảy nến. Bệnh viện Phú Thọ xác nhận cựu trung tướng được chữa trị ở phòng điều trị theo yêu cầu tại khoa Hồi sức cấp cứu. 

Bác sĩ cho biết chiều 15/10 ông Vĩnh được chỉ định chụp động mạch vành. Những ngày ông Vĩnh chữa bệnh, ngoài các bác sĩ và cảnh sát bảo vệ, không ai được vào thăm. 

Sau đó, đến ngày 7/11, " ông Vĩnh lên cơn đau tim, khó thở và ngất rồi ngã xuống sàn trong phòng điều trị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Cũng may, cú ngã này của ông Vĩnh cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng. Sức khỏe của ông Vĩnh không ổn định, không được khỏe cho lắm” – luật sư của ông Vĩnh cho hay.


Xem thêm: Kêu gọi trai làng phục kích, phóng dao khiến 1 người tử vong

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN