Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:49
RSS

Ngày đầu năm mới dương lịch 2023, thời tiết miền Bắc vẫn rét đậm

Chủ nhật, 01/01/2023, 08:45 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 1/1/2023, miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn rét đậm, rét hại ngày đầu năm mới 2023, nhưng đến trưa ấm dần nhờ có nắng xuất hiện. Trung Bộ có mưa rào bất chợt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (1/1), ngày đầu tiên của năm mới 2023, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét khô. Cụ thể, ban đêm trời rét buốt với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng từ 11-14 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Tuy nhiên, ban ngày trời hửng nắng, ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ.

Dự báo rét khô kéo dài nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó ở miền Trung, dịp nghỉ lễ này vẫn còn những cơn mưa rào bất chợt ở khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa. Có mưa nên vùng Trung Trung Bộ khá lạnh, 19-22 độ. Nam Trung Bộ, đặc biệt Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào vài nơi, nhưng thời tiết ấm áp hơn với mức cao nhất 27-29 độ.


Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 1/1/2023 chi tiết các khu vực trên cả nước: 

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 12-15 độ, phía Nam 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 27-29 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại