Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:15
RSS

Neymar gia nhập Man City đá cặp cùng Haaland?

Thứ hai, 18/07/2022, 07:03 (GMT+7)

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Man City đang có ý định hỏi mua Neymar từ PSG với một cái giá không quá cao.

Thời gian qua, Man City đã chiêu mộ thành công Haaland từ Dortmund với giá 65 triệu bảng từ Dortmund và Kalvin Phillips từ Leeds với giá 42 triệu bảng, họ cũng vừa mới gia hạn với Mahrez và bán đi Sterling, Jesus để dọn đường cho các hợp đồng bom tấn khác.

Theo nguồn tin uy tín, Man City đang hỏi mua Neymar từ PSG. Đại diện của “Man xanh” đã có cuộc gặp gỡ đại diện của Neymar để sớm sở hữu chữ ký của tiền đạo này.

Neymar là cái tên mà Pep Guardiola khao khát muốn sở hữu và đây là cơ hội không thể tốt hơn để HLV người Tây Ban Nha đưa tiền đạo người Brazil về với Man City. Mức phí cho Neymar rơi vào khoảng 50-60 triệu bảng và có lẽ đó không phải là vấn đề với một đội bóng giàu có như Man City.

Neymar gia nhập Man City đá cặp cùng Haaland
Neymar được đồn đoán sắp gia nhập Man City đá cặp cùng Haaland

Nếu thương vụ này sẽ ra, sẽ có thêm 1 ngôi sao nữa cập bến giải ngoại hạng Anh và Man City sẽ như hổ mọc thêm cánh khi sở hữu cả hai ngôi sao Neymar cùng Haaland, qua đó đủ sức giành ngôi vô địch Champions League đầu tiên của mình.

Trong một diễn biến khác, nguồn tin uy tín cho hay, PSG muốn bán Neymar cho Barca nhằm giảm tải hóa đơn tiền lương cần phải chi trả cho cầu thủ. Tuy nhiên, Barca không hứng thứ với tiền đạo của PSG bởi họ hiện tập trung vào việc chiêu mộ Robert Lewandowski.

Hiện lúc này, trên mạng xã hội cũng bất ngờ lộ lên cụm từ trending 'Neymar đến Chelsea'. Đây có thể là thông tin cho thấy PSG nhiều khả năng cũng đã mời gọi Chelsea và The Blues có sự quan tâm đến cầu thủ người Brazil.

Rõ ràng, Neymar tuy thi đấu thiếu thuyết phục tại PSG nhưng sức hút và giá trị của anh vẫn khiến nhiều đội bóng châu Âu phải chú ý. Có thể ít tuần tới, đại gia của bóng đá Pháp sẽ tìm được đầu ra cho Neymar, qua đó mở đường đưa Mbappe trở thành nhân vật số một tại 'Công viên các Hoàng tử' bên cạnh Lionel Messi.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại