Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:03
RSS

Chanathip lần đầu lên tiếng về thất bại của U19 Thái Lan

Chủ nhật, 17/07/2022, 07:04 (GMT+7)

Chanathip cho rằng các đàn em U19 Thái Lan cần mạnh mẽ trở lại để giành chiến thắng trong tương lai.

Sau thất bại của U23 Thái Lan tại SEA Games 31 và U23 châu Á 2022, U19 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng ở giải U19 Đông Nam Á 2022 khi chỉ đứng hạng 4 chung cuộc dù đặt mục tiêu lên ngôi vô địch.

Sau thất bại trên đất Indonesia, đội bóng xứ chùa vàng nhận về rất nhiều lời chê bai từ phía người hâm mộ. Thậm chí không ít cổ động viên bóng đá xứ chùa Vàng kêu gọi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ chức sau những thất bại của bóng đá nước này thời gian vừa qua.

Mới đây, tiền vệ tài năng của bóng đá Thái Lan, Chanathip chính thức lên tiếng về thất bại của các đàn em ở giải U19 Đông Nam Á 2022. FAT viết trên trang chủ: “Chanathip Songkrasin, cầu thủ của đội tuyển quốc gia Thái Lan ủng hộ đội tuyển U19 Thái Lan sau khi kết thúc vị trí thứ 4 tại Giải vô địch Đông Nam Á tại Indonesia, bởi trận thua trước Lào ở bán kết và Việt Nam trong trận hạng Ba”.

Theo đó, Chanathip cho rằng các đàn em cần mạnh mẽ trở lại để giành chiến thắng trong tương lai: “Ngày mà chúng ta thua Lào, dĩ nhiên đó là một sai lầm. Làm cầu thủ, có ngày đá hay, đá tệ. Vào ngày đó, có lẽ chúng ta đã chơi không tốt và có lẽ có một chưa vững vàng về tâm lý”, Chanathip nói.

Chanathip lần đầu lên tiếng về thất bại của U19 Thái Lan
Chanathip động viên các đàn em U19 Thái Lan sau thất bại ở giải ĐNÁ

Messi Thái Lan nói thêm: “Nhưng bất kể chúng ta gặp ai, mọi thứ đều có thể xảy ra. Có thất bại, có chiến thắng. Nhưng thất bại phải sửa sai và cố gắng phát triển bản thân.

Tôi nghĩ rằng thất bại sẽ dạy chúng ta trưởng thành. Tôi nghĩ các em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Chúng ta không thể thua khi chơi đội tuyển quốc gia. Nếu chúng ta thua, người hâm mộ sẽ buồn. Chúng ta sẽ buồn. Huấn luyện viên sẽ buồn. Nhưng bóng đá là thế, chúng ta không thể mãi giành chiến thắng, phải có lúc thất bại.

Hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục phát triển. Chúng ta không chỉ có mỗi giải đấu này, còn nhiều giải đấu khác.  Chúng ta cần khắc phục những sai sót và chiến đấu hết mình. Tôi muốn nói với các em rằng không sao cả. Người hâm mộ Thái Lan sẽ luôn cổ vũ cho các em. Tôi cũng luôn cổ vũ cho các em trong mỗi trận đấu.

Thua rồi thấy tiếc. Nhưng tôi muốn các em hoàn thiện bản thân hơn. Hãy cố gắng để làm lại, bởi không vươn lên thì chúng ta sẽ mất nhiều hơn. Ngày mai chúng ta phải tốt hơn”.

Trong giải đấu tiếp theo, U19 Thái Lan sẽ thi đấu tại Vòng loại U20 Châu Á ở bảng G với Oman, Philippines và Afghanistan. Đây là giải đấu diễn ra từ ngày 14 - 18 tháng 9.

Về phía đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam, thất bại ở giải U19 Đông Nam Á là bài học kinh nghiệm quý báu cho U19 Việt Nam trong hành trình tương lai, mà trước mắt là vòng loại U20 châu Á 2023.

Có thể thấy, khi U19 Việt Nam tập trung, cũng là lúc V-League và hạng nhất cũng như vòng loại U17 quốc gia bắt đầu. Nhiều cầu thủ có chất lượng bận khoác áo CLB thi đấu tại giải quốc nội. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm các cầu thủ ở lứa tuổi này thi tốt nghiệp. Đây cũng là lý do khiến HLV Đinh Thế Nam đã không thể gọi được lực lượng tốt nhất, dù đã lên danh sách.

Quá trình chuẩn bị của U19 Việt Nam cho giải U19 Đông Nam Á khá bị động khi trong thời điểm đầu, đội chỉ có 19 cầu thủ, trong đó 3 thủ môn, nên không đủ quân số tập luyện khi bắt đầu tập huấn. 

Vì thế, ở một giải đấu mang tính thử nghiệm, những sai sót xảy ra với U19 Việt Nam trong chặng đường vừa qua, nhất là ở trận bán kết với U19 Malaysia, cũng là điều dễ hiểu. Hơn hết, đó sẽ là những bài học quý giá cho bản thân ban huấn luyện trong việc xây dựng chuyên môn, tuyển chọn nhân sự.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại