Thứ hai, 29/04/2024 | 03:51
RSS

New York biến đảo thành nghĩa trang tập thể chôn cất người nhiễm Covid-19

Thứ sáu, 10/04/2020, 12:13 (GMT+7)

Thành phố New York (Mỹ) đã biến đảo Hart thành nghĩa trang chôn người cất người chết vì Covid-19.

New York biến đảo thành nghĩa trang tập thể chôn cất người nhiễm Covid-19
New York biến đảo thành nghĩa trang tập thể chôn cất người nhiễm covid-19  Ảnh: Reuters.

Reuters đưa tin ngày 9/4, chính quyền thành phố New York đã phải thuê lao động hợp đồng để chôn cất người chết trên đảo Hart. Do tổng số người chết tại New York lên đến hơn 7000 người. 

Trước đó, hòn đảo này vốn được dùng để chôn người dân New York qua đời khi không có người thân hoặc gia đình đến sắp xếp lễ tang. Mỗi tuần sẽ có khoảng 25 thi thể được chôn cất tại đây và do việc chôn cất do các tù nhân thực hiện.

Jason Kersten, người phát ngôn Cục Cải chính, cơ quan phụ trách việc mai táng trên hiện nay, cho biết hiện vào sáng 9/4, thông qua xà lan, một xe tải đông lạnh chở khoảng hơn 20 thi thể được nhìn thấy đã lên đảo.

Trước khi chôn cất, người chết được bọc trong túi đựng thi thể và đặt vào trong các quan tài bằng gỗ thông, chôn tại các rãnh dài và hẹp. Việc chôn cất người chết sẽ được những lao động hợp đồng tiến hành. Việc giãn cách xã hội nên tù nhân không tham gia chôn cất.

Trong khi đó, đảo Randall ở phía nam đảo Hart hiện được sử dụng làm bãi đỗ cho hàng chục xe tải đông lạnh sẵn sàng triển khai bên ngoài các bệnh viện của thành phố để tiếp nhận thi thể.

Worthy-Davis, đại diện văn phòng thành phố của Giám đốc Y tế (OCME) thành phố cho biết, có thể lưu trữ khoảng 800 đến 900 thi thể trong các tòa nhà của mình. Ngoài ra trong khoảng 40 xe đông lạnh sẽ đủ chỗ lưu trữ 4000 thi thể.

Theo Báo Tuổi Trẻ đưa tin, hiện nay số giường bệnh trống ở New York vẫn còn nhiều, lên tới 90.000 giường trong khi số ca đang nhập viện chỉ khoảng 18.000 người. Một số mô hình dự đoán trước đó nói số người cần nhập viện ở New York lên tới 110.000 người. 

Tổng số ca nhiễm ở New York tính tới ngày 9/4 là hơn 151.000, trong đó hơn 81.000 là ở thành phố New York, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.