Thứ năm, 25/04/2024 | 15:44
RSS

Cảnh báo nguy cơ nhiễm Covid-19 từ mèo cưng

Thứ sáu, 10/04/2020, 11:02 (GMT+7)

Theo kết quả nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí Science, các loài mèo có thể bị nhiễm virus corona chủng mới. Đây được cho là mối nguy nếu không may mèo cưng của bạn mắc Covid-19.

Theo hãng tin Reuters, nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí Science cho biết ngoài mèo thì chồn cũng có thể nhiễm SARS-CoV-2. Tuy nhiên các loài vật khác như chó, gà, heo và vịt không nhiễm virus này.

Cảnh báo nguy cơ nhiễm Covid-19 từ mèo cưng
Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho chú mèo 8 tuổi Ivy tại Manhattan. Ảnh Reuters.

Nghiên cứu đăng trên Science đặt ra mục đích tìm hiểu những loài vật nào có khả năng lây nhiễm virus corona chủng mới nhất. Từ đó người ta hy vọng có thể dùng chúng làm vật thử nghiệm các vắcxin tiềm năng chống Covid-19, Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Reuters. 

Nghiên cứu này được thực hiện tại Trung Quốc trong tháng 1 và 2 năm nay. Nhóm nghiên cứu nhận thấy mèo và chồn là những loài có nguy cơ nhiễm virus corona chủng mới cao nhất sau khi họ cố tình cho chúng phơi nhiễm với các phần tử nhiễm virus qua mũi.

Họ cũng nhận thấy các con mèo có thể lây bệnh cho nhau thông qua những giọt dịch hô hấp. Những con mèo bị bệnh đều có virus trong miệng, mũi và ruột non.

Những con mèo con phơi nhiễm với virus đều bị tổn thương nặng trong phổi, mũi và họng. Ở các con chồn, mặc dù virus corona chủng mới xuất hiện ở đường hô hấp trên của con vật, nhưng lại không gây bệnh nặng cho chúng.

"Việc theo dõi việc nhiễm SARS-CoV-2 ở mèo nên được xem như một sự bổ sung cho việc loại bỏ dịch bệnh Covid-19 ở người", các tác giả nghiên cứu viết.

Cho tới nay người ta tin rằng SARS-CoV-2 đã được lây nhiễm từ dơi sang người. Ngoại trừ một số trường hợp nhiễm bệnh ở mèo và chó, tới nay vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào khẳng định các loại thú nuôi trong nhà có thể là vật truyền bệnh.

Theo VOV tính đến sáng 10/4, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 1.599.526 ca mắc Covid-19 và 95.526 trường hợp tử vong do dịch bệnh này, theo trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật vào lúc 6h08 ngày 10/4/2020 (giờ Việt Nam).
 
Như vậy so với dữ liệu cũng của Worldometer vào thời điểm 23h45 ngày 9/4, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã tăng thêm 35.687 ca, còn số ca tử vong thì tăng thêm 3.696 người.
Theo bảng số liệu mới nhất, 5 nước có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất toàn cầu là (1) Mỹ, (2) Tây Ban Nha, (3) Italy, (4) Đức, và (5) Pháp. Ba nước Mỹ, Tây Ban Nha, và Italy cũng chứng kiến số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới. Riêng Mỹ, chỉ trong hơn 6 tiếng đồng hồ đã ghi nhận thêm 722 ca tử vong mới. Còn nếu so với thời điểm 6h08 ngày 9/4 thì Mỹ có thêm 1.757 ca tử vong.

Quốc gia Hà Lan, nơi tư tưởng miễn dịch cộng đồng kiểu tự nhiên có lẽ là mạnh nhất châu Âu, hiện có tới 21.762 bệnh nhân Covid-19 và 2.396 trường hợp tử vong – tức là tăng thêm tương ứng là 1.213 ca và 148 ca trong 24 giờ qua.

Bảng số liệu của Worldometer cho thấy Thụy Điển - một nước châu Âu khác có thái độ tương đối nhẹ nhàng đối với kiểm soát dịch bệnh Covid-19, cũng đã ghi nhận tổng cộng 9.141 ca mắc bệnh và 793 trường hợp tử vong. Như vậy trong 24 giờ qua, Thụy Điển đã có thêm tới 106 người chết do Covid-19.

Trong khi đó, bất chấp các nỗ lực kiểm soát chặt chẽ và toàn diện, nước Nga vẫn ghi nhận tới 10.131 ca mắc Covid-19 và trong số đó, 76 bệnh nhân đã qua đời.

Còn tại Đông Nam Á, số người nhiễm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã vượt qua mức 3.000 ở cả 3 nước là Malaysia, Philippines, và Indonesia. Riêng Indonesia có 280 ca tử vong do bệnh này.

Diệu Tâm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC