Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:49
RSS

Ném đá xe khách, 2 thanh niên bị tài xế và phụ xe truy sát

Thứ hai, 26/08/2019, 12:01 (GMT+7)

Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai sáng nay cho biết, đang điều tra vụ việc nhân viên của một xe khách chém người đi đường gây thương tích phải nhập viện.

Theo Vietnamnet, khoảng 20h tối 25/8, anh Phạm Thanh Sơn và Trần Quốc Phương (cùng 30 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) chở nhau trên xe máy chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Bình Thuận về Đồng Nai.

Khi đến đoạn qua TP Long Khánh (Đồng Nai) thì bị xe khách biển số tỉnh Phú Yên của hãng L.H ép vào lề nên 2 người này đuổi theo tới ngã tư Dầu Giây (huyện Thống Nhất).

Lúc này, anh Sơn nhặt viên gạch bên đường ném về phía xe khách thì bị tài xế và phụ xe truy đuổi, sau đó cầm hung khí chém cả 2 người. Bị truy đuổi, anh Sơn chạy vào nhà dân nhưng vẫn bị truy sát. Hậu quả anh Sơn bị chém đứt gân tay, chấn thương ở phần đầu được người dân đưa đi cấp cứu sau đó.

Ném đá xe khách, 2 thanh niên bị tài xế và phụ xe truy sát
Nạn nhân vụ việc tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet

Riêng xe khách sau khi gây án đã tiếp tục chạy về hướng TP.HCM thì bị lực lượng CSGT đón lõng tạm giữ tại huyện Trảng Bom.

Trước đó, từng có vụ phụ xe đâm chết người hồi tháng 1/2019. Theo Zing, ngày 24/6, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Phan Văn Giàu (25 tuổi, ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, Trà Vinh) 13 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 4/1, Giàu làm phụ xe cho tài xế Lê Quang Bảo Trung, chở tôm thương phẩm từ tỉnh Trà Vinh đến chợ Long Bình (huyện An Phú, An Giang). Rạng sáng hôm sau, họ đến ấp An Hưng (thị trấn An Phú) thì có nhóm thanh niên từ đường nhánh chạy xe máy ra quốc lộ 91C. Tài xế bấm còi để nhóm này tránh thì bị chửi lại.

Khi Trung cho ôtô tải chạy vượt lên, Giàu kêu dừng xe và bước xuống đánh vào mặt Huỳnh Duy Linh (17 tuổi, ngụ huyện An Phú). Nam thanh niên này gọi cho anh ruột chạy đến và cùng nhau đuổi theo xe tải.

Đến xã Phước Hưng, Linh dùng ná thun bắn đạn bi gây vỡ kính chắn gió. Linh dùng cây đập kính chiếu hậu nên bị Giàu dùng dao đâm vào ngực gây tử vong. Ngoài án tù, Giàu phải bồi thường 120 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN