Thứ năm, 25/04/2024 | 15:05
RSS

Nạn nhân thứ 5 tử vong vụ thượng úy công an nổ súng ở sới bạc

Thứ năm, 30/01/2020, 09:37 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ súng ở sới bạc tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM) khiến 4 người tử vong, thêm một nạn nhân bị thương nặng đã tử vong.

Theo thông tin mới nhất, đến 21h ngày 29/1, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành các biện pháp điều tra vụ xả súng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM vào chiều cùng ngày.

Nguồn tin của báo Người Đưa Tin cho hay, nạn nhân bị thương nghi do trúng đạn trong vụ xả súng đã không qua khỏi, số người tử vong tính đến hiện tại là 5 người. Ngoài ra, hiện trường sới bạc gần một chuồng bò, khiến 1 con bò cũng dính đạn chết tại chỗ.


Hiện trường vụ việc. Ảnh PLO

Theo một nguồn tin khác, rạng sáng ngày 30/1, một số người dân ở trên tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TPHCM nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được báo cho công an.

Công an huyện Củ Chi cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh V.C.T., là tài xế xe ôm công nghệ chiếc xe máy mang BKS : 59X2-595.12 cũng biến mất.

Theo SGGP, Công an tình nghi kẻ nố súng bắn chết anh T. cũng là nghi phạm L.Q.T. (SN 1987, ngụ TPHCM, đang làm việc tại nhà tạm giữ của Công an quận 11, kẻ xả súng ở sới bạc khiến 5 người chết). Qua trích xuất camera cho thấy, hung thủ đã chặn xe của nạn nhân rồi nổ súng và cướp xe tẩu thoát.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Hòa (60 tuổi) cho biết, vườn nhãn - nơi tổ chức đánh bạc - đã được người trong xóm bán lại cho người khác và không có chủ ở đây.

Vào dịp Tết những năm trước khu vực rất vắng, không có đánh bạc, đá gà. Hôm 29 Tết, ông thấy một số thanh niên tụ tập vào vườn nhãn tại khu vực và đông lên thêm những ngày tiếp theo. Cao điểm vào mùng 2 và 3 Tết, con hẻm nhỏ xuất hiện một số ôtô từ nơi khác đưa người đến nơi đây ra vào vườn nhãn nhộn nhịp.

Một số người dân sống tại hiện trường cũng cho biết, họ thấy tụ tập đông và có nghe nói tổ chức đánh bạc nhưng lại nghĩ rằng những người này đánh bạc cho vui lấy lộc đầu năm chứ không ngờ xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN