Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:50
RSS

Nam thanh niên nhảy cầu tự tử, để lại lời nhắn 'chúc bố mẹ hạnh phúc'

Thứ hai, 18/05/2020, 14:19 (GMT+7)

Lực lượng chức năng cho biết, khoảng 10h40 sáng nay 18/5 đã tìm kiếm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu sông Hiếu sau khi để lại lời nhắn "chúc bố mẹ hạnh phúc".

Sáng 18/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An cho báo Tiền Phong biết, khoảng 10h40, lực lượng chức năng đã tìm kiếm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu sông Hiếu. Nạn nhân là H.C.H (23 tuổi, trú tại khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa).

Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày (18/5), người dân đi đường phát hiện 1 bức thư ngắn ghi lại địa chỉ và lời nhắn "chúc bố mẹ hạnh phúc", một điện thoại di động để lại trên cầu sông Hiếu nên báo cho lực lượng chức năng.

Khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động Đội CC&CNCH số 3 xuất 1 xe CC&CNCH cùng 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp Công an thị xã Thái Hòa, lực lượng dân quân, dân phòng tìm kiếm nạn nhân, theo báo giao thông

Nam thanh niên nhảy cầu tự tử, để lại lời nhắn 'chúc bố mẹ hạnh phúc'
Bức thư để lại hiện trường vụ nhảy cầu. Ảnh: Báo Giao thông

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chia thành nhiều tổ công tác, triển khai xuồng máy, các thiết bị dò tìm dưới nước để tìm kiếm; do sông rộng, nước to, trời nắng nóng khiến việc tìm kiếm trở nên rất vất vả.

Trước đó, vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Nghệ An. Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 2/5, lực lượng cứu hộ và những người tìm kiếm đã phát hiện thi thể nữ sinh Bùi Thị Hoài Th.(SN 2006, trú tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An  trên sông Lam đoạn chảy qua xã Nam Thượng (nay là Thượng Tân Lộc), huyện Nam Đàn (cách hiện trường cầu Rộ, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương hơn 15 km).

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 1/5, người đi đường phát hiện trên cầu Rộ bắc qua sông Lam nối 2 xã Ngọc Sơn và Võ Liệt (huyện Thanh Chương) có 1 chiếc xe đạp điện và 1 đôi dép, nghi có vụ nhảy cầu.

Ngay trong đêm 1/5, sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 7 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông gồm 16 CBCS nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Thanh Chương và chính quyền địa phương triển khai các đội hình tìm kiếm nạn nhân.

Theo đó, chiều cùng ngày, gia đình Th. có buổi gặp mặt đông người. Khoảng 20h, khi mọi người đã về hết, Th. xin phép đến nhà bạn mượn sách nhưng không thấy về.

Được biết Th. là con gái đầu trong gia đình có 3 chị em. Bố Th đang đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, mẹ ở nhà làm nông và buôn bán chổi. Em Th đang học lớp 8, Trường THCS Xuân Tường.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN