Thứ năm, 28/03/2024 | 17:44
RSS

Nam thanh niên bỏ lại tư trang nghi nhảy cầu Hàn tự tử

Thứ hai, 05/10/2020, 15:16 (GMT+7)

Khi kiểm tra đồ đạc ở xe máy tại hiện trường, lực lượng chức năng còn tìm thấy thẻ căn cước công dân mang tên anh V.V.Th (SN 1993), trú tại thị trấn Nam Sách (tỉnh Hải Dương).

Thông tin cho PV báo GĐXH, đại diện UBND phường Cẩm Thượng (TP. Hải Dương) cho biết, vào khoảng 6h30 sáng nay (5/10), người dân lưu thông qua khu vực cầu Hàn bất ngờ phát hiện xe máy cùng giấy tờ tuỳ thân của 1 nam thanh niên để lại trên cầu nghi nạn nhân nhảy xuống sông tự tử. Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho cơ quan chức năng và và hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Cụ thể, vào thời gian trên, lực lượng chức năng phường Cẩm Thượng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân nghi có người nhảy cầu Hàn tự tử. Ngay sau đó, chính quyền sở tại cùng cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường xác minh làm rõ.

Nam thanh niên Hải Dương nhảy cầu Hàn tự tử sau khi bỏ lại tư trang
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Qua công tác kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng thấy một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29-T1 404.23, một mũ bảo hiểm xe máy, một đôi dép quai hậu trên cầu. Kiểm tra đồ đạc ở xe máy, lực lượng chức năng phát hiện thẻ căn cước công dân mang tên anh T.

Hiện nay, do không có nhân chứng và chưa tìm thấy nạn nhân nên lực lượng chức năng chưa xác định được có người nhảy cầu tự tử và người nhảy cầu có phải là anh T. hay không.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin vụ việc tương tự, vào khoảng 16h30 chiều ngày 7/1, tại khu vực giữa cầu Hàn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra sự việc một nam thanh niên bất ngờ nhảy cầu tự tử. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân đã đến hiện trường vụ việc tìm kiếm thi thể nạn nhân và đã tìm thấy sau đó.

“Vị trí lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thanh niên trên sông Thái Bình, cách cầu Hàn nơi nạn nhân nhảy sông tự tử khoảng 300 mét. Khi lực lượng chức năng phát hiện, thi thể nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Gia đình đề nghị không khám nghiệm tử thi và đã đưa về quê an táng”, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Thượng Đạt (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN