Thứ ba, 23/04/2024 | 18:30
RSS

Nam Định thành lập 24 đội phản ứng nhanh sau khi xuất hiện thêm người nghi nhiễm virus corona

Thứ tư, 05/02/2020, 07:39 (GMT+7)

Chiều 4/2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết tại tỉnh này đã xuất hiện thêm 1 trường hợp nghi nhiễm, nâng số người nghi nhiễm tại tỉnh này lên 2 người.

Theo Nhịp sống Việt, bệnh nhân được xác định là nữ, 32 tuổi, làm việc tại một công ty giày da có vốn đầu tư nước ngoài. Người này đã tiếp xúc với hai chuyên gia đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cách đây vài ngày. Đến ngày 3/2, sau khi có biểu hiện sốt, ho bệnh nhân đã đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định và đang được cách ly, điều trị tại Khoa truyền nhiễm bệnh viện này.

Trường hợp đầu tiên là Ngô Sừi Ch. (SN 2000, trú tại TP. Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), đã cùng mẹ là Lê Thị Th. (người Việt Nam) từ vùng dịch Trung Quốc về nhà người thân tại xóm An Ninh, xã Trực Cường, huyện Trực Ninh đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Người này có biểu hiện ho, sốt, đau đầu từ ngày 22/1, gia đình tự điều trị tại nhà. Đến ngày 2/2 thì đến Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh khám.

Sau khi được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, bệnh nhân Ch. có kết quả âm tính với virus corona, bệnh nhân 32 tuổi còn lại vẫn chưa có kết quả.

Nam Định thành lập 24 đội phản ứng nhanh sau khi xuất hiện thêm người nghi nhiễm virus corona
Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau khi xuất hiện trường hợp nghi nhiễm thứ hai, tỉnh Nam Định đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Thông tin với Tiền Phong, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cho biết, tuyến tỉnh đã thành lập tổng số 24 đội phản ứng nhanh. Trong đó tuyến tình thành lập 4 đội cơ động phản ứng nhanh tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh và Bệnh viện Phổi, 2 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành lập 20 đội chống dịch cơ động tại tuyến huyện.

Nam Định cũng yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng lao động Trung Quốc, người quá cảnh qua Trung Quốc và vùng có dịch tạm dừng tiếp nhận lao động trở lại làm việc. Tiến hành cách lý, quản lý, theo dõi sức khỏe 14 ngày với số lao động Trung Quốc đã đến Nam Định sau Tết nguyên đán.

Từ sáng nay, 4/2, Nam Định cũng cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN