Thứ năm, 25/04/2024 | 15:49
RSS

Nam Định FC chuẩn bị đón thêm một ngoại binh chất lượng

Thứ ba, 26/07/2022, 14:41 (GMT+7)

Theo nguồn tin đáng tin cậy, hiện tại Nam Định đang chuẩn bị mang về một thủ môn ngoại có tên là Roman Mysak, mang quốc tịch Ukraine, cao 1m87 và nay đã 30 tuổi.

Sau vòng 8 V.League 2022, CLB Nam Định ra quyết định thanh lý tiền đạo Marcio Marques. Cầu thủ người Brazil mang đến nhiều sự thất vọng cho đội chủ sân Thiên Trường trong thời gian qua.

Marcio gia nhập Nam Định từ đầu mùa giải 2022 để thay thế cho tiền đạo Oussou Konan sau khi tỏa sáng rực rỡ với 22 bàn thắng trong màu áo Nagaword ở C-League 2021 ở giải vô địch quốc gia Campuchia và trở thành Vua phá lưới của giải đấu này.

Tuy nhiên, chân sút này lại gây thất vọng nặng nề khi mới chỉ có được 2 bàn thắng thậm chí đá hỏng quả Penalty trong trận thua sát nút 1-0 trước Bình Dương cách đây vài vòng đấu khiến đội nhà ngụp lặn ở phía cuối bảng xếp hạng.

Sau khi chia tay Marcio rất có thể trung vệ Alisson Pereira Santana sẽ là cái tên tiếp theo phải chia tay đội bóng chủ sân Thiên Trường khi không đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn khiến đội nhà gặp khó trong suốt thời gian qua.

Như vậy trong số 3 ngoại binh được CLB Nam Định cho ra mắt đầu mùa, chỉ còn tiền đạo Rodrigo da Silva Dias là đạt yêu cầu và có khả năng được ban huấn luyện của Nam Định FC giữ lại.

Thời gian qua Nam Định đã bổ sung vào danh sách thi đấu tiền đạo ngoại Fagan. Cựu chân sút của Hải Phòng thi đấu khá tốt trong trận hòa 2-2 của đội bóng thành Nam trước Sài Gòn FC tuần vừa rồi.


Thủ môn Roman Mysak, mang quốc tịch Ukraine cao 1m87 được đồn đoán sắp gia nhập Nam Định

Theo nguồn tin đáng tin cậy, hiện tại Nam Định đang chuẩn bị mang về một thủ môn ngoại có tên là Roman Mysak, mang quốc tịch Ukraine, cao 1m87 và nay đã 30 tuổi. Mysak từng thi đấu ở các đội hạng dưới tại châu Âu nói chung và Ukraine nói riêng và có thời gian chơi cho U21 Ukraine.

Những năm qua, các đội bóng ít khi chiêu mộ ngoại binh ở vị trí thủ môn, thay vào đó họ thường sử dụng các ông Tây ở vị trí tiền đạo hoạc hoặc hậu vệ để phát huy ưu thế về thể hình, thể lực và độ càn lướt.

Tuy vậy, nước đi này của đội bóng thành Nam được coi là hợp lý ở thời điểm hiện tại bởi hàng thủ của Nam Định đang có phong độ không thực sự tốt và yếu điểm lớn nhất của đội bóng này theo nhiều người nhận định đang nằm ở vị trí thủ môn.

Hy vọng, với sự bổ sung chất lượng này, đoàn quân của HLV Văn Sỹ sẽ thi đấu thăng hoa trong giai đoạn tới và sớm thoát khỏi nhóm cuối bảng, trụ hạng thành công và hoàn thành mục tiêu ở mùa giải đầy khó khăn nay.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại