Thứ năm, 18/04/2024 | 09:19
RSS

Nam Định: Cách ly một người từ nước ngoài về có biểu hiện sốt cao

Thứ tư, 11/03/2020, 21:15 (GMT+7)

Lãnh đạo UBND xã Hải Tân, huyện Hải Hậu thông tin, mới phát hiện 1 trường hợp trở về từ nước ngoài có hiểu hiện sốt cao, nghi nhiễm dịch Covid-19 nhưng không khai báo.

Chiều 11/3, thông tin với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo xã Hải Tân (huyện Hải Hậu, Nam Định) cho biết, trạm y tế xã mới phát hiện 1 trường hợp trở về từ nước ngoài có hiểu hiện sốt cao, nhưng không khai báo.

Theo đó, ca bệnh nghi ngờ nhiễm virus covid-19 là anh L.V.T (SN 1997, trú tại xã Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định). Anh T. trở về từ Malaysia, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 5/3/2020. Đến ngày 6/3, anh T. có xuất hiện triệu chứng sốt nhưng không báo đến cơ quan y tế.

Ngày 8/3, Trạm Y tế xã Hải Tân đã phát hiện và báo với Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu. Ngay sau đó, các cán bộ tại trung tâm y tế đã vận động và đưa anh T. đi cách ly, điều trị tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Ða khoa Hải Hậu, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

“Anh T. là lao động tại Malaysia. Vào thời điểm dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy một công dân trở về từ nước ngoài có biểu hiện sốt cao, ho thì chúng tôi luôn vận động để đưa đi cách ly.

Ban đầu, T. có chống đối nhưng sau khi nghe vận động từ các cán bộ y tế thì đã chấp hành nghiêm túc. Thông tin tôi nhận được thì hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã giảm sốt, không ho, không khó thở”, vị lãnh đạo cho hay.

Nam Định vận động 1 người về từ nước ngoài có biểu hiện sốt, ho vào khu cách ly
Ảnh minh họa

Được biết, đến nay toàn tỉnh Nam Định đã thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú phòng dịch Covid-19 cho 1.171 người. Trong đó có 835 người đã qua 14 ngày; 336 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Hiện tại, các trường hợp cách ly trên không có biểu hiện sốt hoặc ho hoặc khó thở hoặc viêm phổi. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của tỉnh Nam Định cho biết, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn trong tầm kiểm soát. 

Sở Y tế tỉnh Nam Định cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho 100 cán bộ y tế doanh nghiệp, cơ quan; 60 cán bộ Y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 500 cán bộ y tế xã và 3.612 y tế thôn.

Hội nghị tập huấn trực tuyến cho 150 cán bộ y tế toàn ngành về Hướng dẫn giám sát, phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 theo các hướng dẫn của bộ Y tế; tập huấn về phòng lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh…

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN