Thứ ba, 18/03/2025 | 10:39
RSS

Mỹ xem xét công nhận Crimea là một phần của Nga

Thứ ba, 18/03/2025, 10:38 (GMT+7)

Chính quyền Mỹ được cho là đang nghiên cứu khả năng công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga như một trong những yếu tố giải quyết xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ấn phẩm Semafor trích dẫn các nguồn tin có hiểu biết gần gũi với quá trình thảo luận mới đây cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang nghiên cứu khả năng công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga như một trong những yếu tố giải quyết xung đột ở Ukraine.

Theo ấn phẩm, một bước như vậy đang được xem xét trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Ngoài ra, phía Mỹ còn cho phép khả năng kháng cáo lên Liên Hợp Quốc với đề xuất theo đuổi cách tiếp cận tương tự, có nghĩa là có thể xem xét lại lập trường quốc tế về tình trạng của Crimea xuất hiện sau các sự kiện năm 2014.

Theo các nguồn tin, các động thái này có thể là một phần trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump, người nhậm chức vào tháng 1/2025, nhằm giảm căng thẳng trong khu vực và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một thập kỷ.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố ý định chấm dứt giao tranh, nhấn mạnh rằng, Mỹ nên tập trung vào các vấn đề trong nước thay vì các cuộc xung đột quốc tế kéo dài.

Cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục tuân thủ lập trường được nêu trong các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc, đặc biệt là Nghị quyết 68/262 ngày 27/3/2014, trong đó tái khẳng định toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là không hợp lệ.

Mỹ, với tư cách là một trong những nước khởi xướng chính của nghị quyết này, đã liên tục từ chối công nhận việc chuyển giao bán đảo dưới sự kiểm soát của Nga trong thập kỷ qua, áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với các quan chức và công ty Nga có liên quan đến Crimea.

Tuy nhiên, sự thay đổi lập trường của Washington có thể liên quan đến cách tiếp cận thực dụng của chính quyền mới, vốn tìm cách xoa dịu mối quan hệ với Nga và giảm gánh nặng tài chính cho ngân sách Mỹ liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine.

Hoàng Vân
Theo Giáo dục & Thời đại