Thứ năm, 28/03/2024 | 13:06
RSS

Mỹ tham vọng cắt nguồn thu tài chính từ buôn bán vũ khí của Triều Tiên

Thứ hai, 17/07/2017, 14:44 (GMT+7)

Trong chuyến thăm Đông Nam Á tuần này, Đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên Joseph Yun thể hiện chiến thuật quan trọng của chính quyền Donald Trump: cắt nguồn thu tài chính của Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Đông Nam Á tuần này, Đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên Joseph Yun sẽ cố thuyết phục đối tác quân sự lâu năm của Bình Nhưỡng cùng Mỹ kiềm chế chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo giới phân tích, chuyến thăm lần này của ông Yun thể hiện chiến thuật quan trọng của chính quyền Donald Trump: cắt nguồn thu tài chính của Triều Tiên, dù nguồn thu này nhỏ hay không rõ ràng.

Điểm dừng chân đầu tiên của ông Yun là Singapore. Tại đây, ông sẽ dự Đối thoại Hợp tác Đông Bắc Á - diễn đàn đa phương thảo luận về các vấn đề an ninh.

 Đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên Joseph Yun. Ảnh: CNN

 Đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên Joseph Yun. Ảnh: CNN

Không phải ngẫu nhiên Đại sứ Yun chọn Singapore là điểm đến thăm lần này. Những năm gần đây, các doanh nghiệp tại Singapore bị cáo buộc giúp Triều Tiên tránh các biện pháp trừng phạt.

Sau đó, ông Yun sẽ tới Myanmar, "ít nhất, việc ông Yun tới Myanamar nhắc nhở họ rằng chúng tôi (Mỹ) đang theo dõi tình hình”, CNN dẫn lời Anthony Ruggiero, nguyên Phó giám đốc Bộ Tài chính Mỹ, phát biểu tại cuộc họp của Qũy Quốc phòng Dân chủ hồi tuần trước.

Một số công ty có trụ sở tại Myanmar và Singapore trong nhiều năm qua bị cáo buộc là bức bình phong cho các hoạt động mua bán vũ khí của Bình Nhưỡng.

Một báo cáo được công bố gần đây của LHQ đã chỉ đích danh công ty Pan System Bình Nhưỡng, thông qua một loạt các công ty và tài khoản tại các ngân hàng ở Trung Quốc  Indonesia, Malaysia, Singapore,... để qua mặt các lệnh trừng phạt, mua bán các cấu thành vũ khí.

Pan System là một công ty của Singapore, theo đài CNN. Tuy nhiên, đại diện của công ty này khẳng định chi nhánh ở Bình Nhưỡng là "giả mạo", do Triều Tiên "tự dựng lên và tự điều phối hoạt động, không liên quan tới Pan Systems Singapore".

Triều Tiên công bố video mô phỏng tấn công tên lửa Mỹ 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN