Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:42
RSS

Mỹ luôn chuẩn bị sẵn sàng nhiều phương án quân sự đối phó Triều Tiên

Thứ hai, 30/10/2017, 06:46 (GMT+7)

Mỹ hứa trung thành với giải pháp ngoại giao cho vấn đề Triều Tiên, nhưng vẫn có mấy phương án quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố.

Về vấn đề đối phó Triều Tiên, theo lời Bộ trưởng James Mattis, nên "chấp nhận thực tế" là "chế độ Kim Jong-un ở phía bắc khu phi quân sự đang đe dọa hòa bình, ổn định và, đương nhiên trực tiếp theo hướng chống nhân dân Hàn Quốc".

"Để kiềm chế mối đe dọa như vậy, cần xem xét các phương án quân sự nhằm giải quyết vấn đề, có vô số các lựa chọn khác nhau mà hiệu quả sẽ giúp giảm mối đe dọa này đến mức tối thiểu. Đúng, chúng tôi có những phương án đó", ông Mattis xác nhận.

đối phó Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng tuyên bố rằng mối đe dọa từ Triều Tiên đã tăng lên, nhưng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ thừa nhận CHDCND Triều Tiên là cường quốc hạt nhân. "Bất kỳ động thái nào của Triều Tiên về sử dụng vũ khí hạt nhân cũng sẽ gặp phản ứng đáp trả quy mô bằng quân sự", ông thông báo.

Trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng lớn từ chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên đang trở thành mối quan tâm chính trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump. Các nhà lập pháp và tướng lĩnh quân đội Mỹ đã thắt chặt các quy tắc, tập trung nguồn lực và liên tiếp đưa ra những cảnh báo về sự sẵn sàng của quân đội Mỹ tham gia chiến tranh hạt nhân, nếu Washington cảm thấy bị đe dọa về quân sự.

đối phó Triều Tiên
 Triều Tiên cảnh báo áp dụng các "biện pháp trả đũa cứng rắn mức cao nhất trong lịch sử" dành cho Mỹ. Ảnh: KCNA

Trước đó, trong một chuyến thăm đầu tuần qua tới căn cứ không quân Barksdale (bang Louisiana) – trụ sở của Bộ tư lệnh không quân tấn công toàn cầu (AFGSC), Tham mưu trưởng Không quân, Tướng David Goldfein tuyên bố lực lượng quân sự đã triển khai các động thái nhằm nâng cấp lực lượng máy bay ném bom hạt nhân B-52 từ thời Chiến tranh Lạnh, thậm chí còn ám chỉ lệnh đặt máy bay ném bom trong tình trạng “cảnh báo cao” 24 giờ sẽ sớm được đưa ra. 

Tướng David Goldfein cho biết: “Đây là một bước tiến đảm bảo rằng chúng ta đã được chuẩn bị kỹ càng. Động thái này không được lên kế hoạch cho bất kỳ sự kiện cụ thể nào, mà nó chỉ là phương án đối phó với thực tế tình trạng toàn cầu hiện nay và là cách chúng ta chuẩn bị để tiến về phía trước”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.