Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:16
RSS

Mỹ có mục đích gì khi bí mật xây căn cứ không quân siêu hoàng tráng ở Syria?

Thứ tư, 12/07/2017, 11:28 (GMT+7)

Mặc dù Lầu Năm Góc không đưa ra những thông tin công khai, nhưng Mỹ đã xây dựng hàng chục căn cứ quân sự có sân bay trên miền bắc Syria, không cần sự đồng ý của chính quyền Syria.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện một số bức ảnh, ghi lại cảnh một sân bay quân sự do Mỹ điều hành trên bình nguyện Sarrin, thuộc vùng nông thôn phía đông Aleppo, Syria gần biên giới với Raqqa.

Trong các bức ảnh, có thế thấy một máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ cất cánh và nhiều xe bọc thép Humvees bảo vệ sân bay. Một lá cờ Mỹ được treo trên sân bay như tuyên bố vị thế của Mỹ trong vùng lãnh thổ được kiểm soát bởi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo.

Căn cứ không quân lớn của Mỹ được nhìn thấy ở vùng đồng bằng Sarrin, thuộc miền bắc Syria. Ảnh: Al-Masdar news

Căn cứ không quân lớn của Mỹ được nhìn thấy ở vùng đồng bằng Sarrin, thuộc miền bắc Syria. Ảnh: Al-Masdar news

Mặc dù không được Lầu Năm Góc công khai, song Mỹ được cho là đã xây dựng hơn 10 căn cứ ở miền bắc Syria, mà không được sự cho phép của chính phủ Syria hợp pháp.

Theo tuyên bố chung của CENTCOM, những căn cứ không quân này được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích tấn công IS, nhưng quân đội Mỹ cũng không hề giấu, bóng gió nói về ý định ở lại đất nước này trong vài năm tới. Dễ hiểu là quân đội Mỹ muốn hậu thuẫn cho người Kurd trong ý đồ tổ chức một nhà nước ly khai độc lập.

Những căn cứ không quân này có phải được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích tấn công khủng bố IS? Ảnh: Al-Masdar news

Những căn cứ không quân này có phải được sử dụng để tiến hành các cuộc không kích tấn công khủng bố IS? Ảnh: Al-Masdar news

Chính quyền Assad chỉ công nhận hai quốc gia là Nga và Iran được phép tiến hành chiến tranh chống các nhóm khủng bố ở nước này. Binh sĩ Mỹ cũng được cho là vẫn sẽ tiếp tục ở lại Syria trong vài năm tới.

Các chiến đấu cơ của liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu hoạt động tại Syria để tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), song các cuộc không kích của họ thường bị cáo buộc gây ra nhiều cái chết cho người dân Syria.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.