Một lô hàng vũ khí Mỹ viện trợ Ukraine. Ảnh Getty
Trong một đánh giá, ISW lập luận rằng việc dừng hoặc trì hoãn viện trợ của Mỹ cho Ukraine có thể là yếu tố quyết định trong việc chuyển dịch cán cân quyền lực sang Nga. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của phương Tây là rất quan trọng để Ukraine có thể chống lại Nga một cách hiệu quả.
Lực lượng Ukraine đang tích cực sử dụng các hệ thống do Mỹ cung cấp, bao gồm hệ thống phòng không Patriot và hệ thống tên lửa tầm xa HIMARS và ATACMS, để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa, phá vỡ các tuyến tiếp tế của Nga và làm suy yếu năng lực quốc phòng và công nghiệp của Nga.
ISW đã nhiều lần lưu ý tầm quan trọng của việc tiếp tục viện trợ quân sự kịp thời của phương Tây cho Ukraine, chỉ ra mối tương quan giữa sự chậm trễ hoặc cắt giảm hỗ trợ và quy mô tiến công của Nga.
"Nga sẽ tận dụng việc chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine để chiếm thêm lãnh thổ ở Ukraine và cố gắng làm cạn kiệt sự ủng hộ của châu Âu – cách tiếp cận mà ông Putin đã nêu trong lý thuyết chiến thắng của mình. Việc chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine và tạo điều kiện cho Nga giành thêm lợi ích cũng sẽ khiến ông Putin trở nên táo bạo hơn và củng cố niềm tin của ông rằng Nga có thể chiếm và kiểm soát Ukraine và các nước Liên Xô cũ khác, bao gồm cả các quốc gia thành viên NATO hiện tại.
Điện Kremlin có thể sẽ tăng cường chiến dịch quân sự ở Ukraine và cố gắng lợi dụng bất kỳ sự chậm trễ hoặc ngừng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine - như Điện Kremlin đã làm vào mùa xuân năm 2024", báo cáo nêu.
ISW nhấn mạnh rằng: "Ông Zelensky liên tục khẳng định cam kết đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Ukraine thông qua đàm phán. Ông Zelensky đã nhiều lần chỉ ra - bao gồm cả trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 28/2 - rằng ông sẵn sàng nhượng bộ về lãnh thổ, tư cách thành viên NATO của Ukraine và thậm chí cả nhiệm kỳ của mình để đảm bảo một nền hòa bình công bằng và bền vững.
Ngược lại, ông Putin và các quan chức cấp cao khác của Điện Kremlin liên tục khẳng định lại cam kết của họ đối với các mục tiêu chiến tranh ban đầu của ông Putin tại Ukraine, tức là đầu hàng hoàn toàn của Ukraine, thay thế chính phủ Ukraine hiện tại bằng một chính phủ bù nhìn thân Nga, và cam kết của Ukraine về sự trung lập và phi quân sự hóa - tất cả những điều này sẽ khiến Ukraine gần như bất lực trước các nỗ lực gây hấn và gây bất ổn trong tương lai của Nga".
Các quan chức cấp cao của Mỹ đang gợi ý rằng Mỹ có thể cắt toàn bộ viện trợ cho Ukraine, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa chỉ ra bất kỳ ý định nào như vậy. Việc cắt dòng viện trợ hiện tại cho Ukraine sẽ trực tiếp làm suy yếu mục tiêu đã nêu của Tổng thống Trump là đạt được hòa bình bền vững ở Ukraine. Tuy nhiên, các nước châu Âu vẫn cam kết hỗ trợ quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh quốc phòng châu Âu về Ukraine đang được chuẩn bị vào ngày 2/3. Lực lượng Ukraine gần đây đã tiến gần Toretsk và lực lượng Nga gần đây đã tiến gần Velyka Novosilka.